Tại hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử diễn ra ngày 5/12, đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội - cho biết Trung tâm điều khiển giao thông của thành phố đã được nâng cấp, sẵn sàng vận hành 1.837 camera và đèn tín hiệu AI, hoạt động dựa trên dữ liệu lưu lượng thực tế.
Hệ thống sẽ tự động nhận diện và ghi hình các hành vi như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ không đúng quy định; cảnh báo ùn tắc; nhận diện phương tiện theo dõi đặc biệt; đồng thời điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực. Nhờ vậy, lực lượng chức năng giảm áp lực điều tiết trực tiếp, tăng tính minh bạch và chính xác.
Theo Công an thành phố, toàn bộ quy trình xử phạt vi phạm qua camera AI sẽ thực hiện trên môi trường điện tử, giúp lược bỏ 7 thủ tục hành chính so với cách làm thủ công.
Hà Nội vận hành hơn 1.800 camera AI từ ngày 10/12.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận định mô hình xử phạt điện tử toàn trình, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền số và lực lượng công an số.
Thành phố hiện đã hoàn tất lắp đặt 1.873 camera AI theo đề án được UBND phê duyệt, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 triển khai hơn 40.000 camera, trong đó 16.000 sẽ phục vụ quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.
Các camera AI được tích hợp khả năng quay quét 360 độ, nhận diện biển số, khuôn mặt, phát hiện 20 hành vi vi phạm phổ biến từ khoảng cách 500 - 700 m.
V.LinhBạn đang xem bài viết Hà Nội vận hành hơn 1.800 camera AI từ ngày 10/12 tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














