Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Sinh viên bị liệt vẫn tốt nghiệp thạc sĩ nhờ nỗ lực viết luận văn bằng mắt

Một sinh viên Hàn Quốc đã vượt qua thách thức đáng kinh ngạc để lấy bằng thạc sĩ, dù mắc chứng loạn dưỡng cơ nghiêm trọng khiến anh gần như bị liệt hoàn toàn.

Jang Ik-sun, 37 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ khi mới 5 tuổi và không thể chữa khỏi. Khi tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn, anh dần mất khả năng cử động chân tay và gần như bị liệt hoàn toàn, ngoại trừ cử động mắt và giọng nói. Bất chấp điều đó, cậu vẫn kiên trì theo đuổi con đường học vấn.

Jang Ik-sun nhận bằng thạc sĩ trong lễ tốt nghiệp năm 2024 của Đại học Gwangju, ngày 21/2. (Ảnh: Gwangju University)

Jang Ik-sun nhận bằng thạc sĩ trong lễ tốt nghiệp năm 2024 của Đại học Gwangju, ngày 21/2. (Ảnh: Gwangju University)

Sau khi vượt qua các kỳ thi trung học cơ sở và trung học phổ thông, Jang tiếp tục lấy bằng cử nhân ngành phúc lợi xã hội tại Đại học Gwangju. Năm 2019, anh theo học cao học tại Khoa Phúc lợi Xã hội của trường và hoàn thành các môn học vào năm 2021.

Hôm 23/2, Đại học Gwangju xác nhận Jang chính thức nhận bằng thạc sĩ, đồng thời cũng được trao giải thưởng học thuật để ghi nhận thành tích của anh.

Câu chuyện của sinh viên Jang đang thu hút sự chú ý đến những rào cản mà người khuyết tật nặng phải đối mặt trong việc tiếp cận giáo dục.

Ban ngày, Jang làm việc tại Hiệp hội Loạn dưỡng Cơ Gwangju, vận động cho những người mắc nhóm bệnh di truyền gồm khoảng 30 rối loạn cơ. Ban đêm, anh tham gia các lớp cao học, thường xuyên học đến sáng sớm với sự hỗ trợ của một trợ lý giúp anh ghi lại nội dung bài giảng.

Không thể viết bằng tay, anh phải dùng máy quét cá nhân để số hóa những cuốn sách không có bản điện tử.

“Quét từng cuốn sách rất mệt mỏi, nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể đọc chúng”, Jang chia sẻ trong lễ tốt nghiệp. Anh cũng gặp khó khăn trong việc ghi nhớ thông tin vì không thể ghi chép.

Thử thách lớn nhất với Jang là viết luận văn thạc sĩ. Để hoàn thành bài luận, Jang sử dụng thiết bị dịch chuyển động mắt thành lệnh con trỏ và gõ từng từ, từng chữ cái bằng cách chớp mắt.

Nghiên cứu của anh tập trung vào quyền được sống của những người mắc bệnh rối loạn cơ, nhấn mạnh nguy cơ từ sự thiếu hụt hỗ trợ chăm sóc.

Ngoài việc học, Jang còn vận hành kênh YouTube có tên "Ik-sun Jang, người đàn ông chớp mắt 10 triệu lần", nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

“Những bệnh nhân loạn dưỡng cơ như chúng tôi gần như vô hình”, Jang nói. “Tôi muốn đưa họ ra khỏi bóng tối và mang họ đến với ánh sáng.”

“Thất bại không phải là dấu chấm hết nếu bạn không từ bỏ. Ai cũng xứng đáng có cơ hội,” Jang nhấn mạnh.

Anh Thịnh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính