Báo Điện tử Gia đình Mới

Người xưa có câu: 3 cơm không ăn, 3 rượu không uống, 3 lời không nói có ý nghĩa như thế nào?

3 cơm không ăn, 3 rượu không uống, 3 lời không nói có ý nghĩa như thế nào mà người xưa để đúc kết thành kinh nghiệm sống.

Vậy 3 cơm không ăn, 3 rượu không uống, 3 lời không nói là những gì?

3 cơm không ăn

Cái gọi là ''3 cơm không ăn'' chính là không ăn cơm nhàn, cơm nhão và cơm thừa.

Không ăn cơm nhàn chính là chủ yếu dùng để chỉ 2 loại người. Một người nhàn rỗi lười biếng và một người mất sức lao động.

Cơm nhão ở đây là nói về người mềm yếu, không có sức lực, sống không có chí hướng và mục tiêu phấn đấu. Là đàn ông, cần phải dựa vào chính sức lực của bản thân mà vươn lên, sống có chí hướng và mục tiêu, càng không thể dựa vào phụ nữ để sống.

Ăn cơm thừa là chỉ những người vô dụng, không làm được điều gì hữu ích trong cuộc sống. Người mất đi nhân phẩm sẽ khó được người khác tôn trọng.

Người xưa có câu: 3 cơm không ăn, 3 rượu không uống, 3 lời không nói có ý nghĩa như thế nào?

Người xưa có câu: 3 cơm không ăn, 3 rượu không uống, 3 lời không nói có ý nghĩa như thế nào?

3 rượu không uống

3 rượu không uống: Không uống rượu muộn, rượu vội, rượu liều. Việc uống rượu nhàm chán một mình là điều cấm kỵ nhất, bởi uống rượu nhàm chán một mình không chỉ khiến thân tâm tổn thương, mà còn “mượn nỗi buồn của mình mà gieo thêm sầu”.

Rượu chè quá nhiều cũng chính là điều cấm kỵ. Vốn dĩ nhưng anh hùng trên bàn rượu, những kẻ giành tửu cũ, , hoặc tự gây thương tích cho bản thân, hoặc uống quá chén gây sự, hơn nữa còn có thể xảy ra vấn đề do nó gây ra.

Khi còn trẻ không có quyền, không có tiền thì nên đôi khi vì công việc mà phải uống, nhưng nhất định không uống những chén rượu không mong muốn.

3 lời không nói

3 lời không nói: Không nên lời ác độc, lời nói vô nghĩa, lời nói hại người. Làm người, phải chú ý đến đạo đức, nhất là khi ăn nói phải giữ “đạo lý miệng”, cái gì trái đạo lý, ngay cả những lời chửi thề cũng không được nói ra, nếu không ít nhất sẽ khiến dư luận phẫn nộ.

Cổ nhân có câu: Đánh người không tát vào mặt, vạch người không vạch trần khuyết điểm. Thế nhưng việc vạch trần khuyết điểm của con người khi nói ra, không biết xấu hổ, không chịu bước xuống là một hành vi vô cùng không phù hợp

Tuệ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO