Báo Điện tử Gia đình Mới

Cúng ông Công ông Táo: Nên đặt trên ban thờ hay dưới bếp?

Cúng ông Công ông Táo là một trong những phong tục quan trọng dịp trước Tết Nguyên Đán của người Việt. Tuy nhiên, có nhiều quan niệm khác nhau về việc cúng ông Công ông Táo ở đâu, trên ban thờ hay dưới bếp.

Táo Quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được người Việt chuyển hóa sự tích hai ông - một bà, là vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc.

Theo truyền thuyết, hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân lên trời báo cáo công việc của gia chủ trong năm.

Ông Táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết tất cả mọi chuyện tốt xấu của mọi người, nên để cho vua bếp phù hộ cho gia đình sang năm mới gặp được nhiều điều may mắn, người Việt đã làm lễ tiễn đưa Ông Táo về chầu Ngọc Hoàng.

Về vị trí đặt mâm cúng ông Công ông Táo, có nhiều quan niệm khác nhau. Một số gia đình cúng ông Công ông Táo trên ban thờ gia tiên, một số lại cúng ông Công ông Táo dưới bếp.

Vậy đặt mâm cúng ông Công ông Táo ở đâu là đúng?

Nên đặt lễ cúng ông Công ông Táo trên ban thờ hay dưới bếp?

Nên đặt lễ cúng ông Công ông Táo trên ban thờ hay dưới bếp?

Theo một số nhà nghiên cứu văn hóa, mâm cỗ cúng ông Công ông Táo phải đặt ở một nơi riêng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, cúng Táo Ưuân phải đặt ở bếp bởi từ xa xưa cuộc sống của người Việt đã quây quần bên bếp lửa.

Tuy nhiên nhiều người lại quan niệm cúng Táo Quân là cúng chung 3 vị thần: Thần Đất - Thần Nhà - Thần Bếp. Vì thế phải đặt mâm lễ tại ban thờ chính - nơi trang trọng nhất của nhà chứ không thể thực hiện ở bếp.

Hiện nay, vẫn chưa có bất cứ nghiên cứu nào khẳng định việc cúng ông Công ông Táo trên ban thờ gia tiên hay dưới bếp là đúng. Bạn có thể tùy thuộc vào văn hóa, quan niệm của vùng miền, gia đình mà thực hiện.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Xem thêm: Mâm lễ cúng ông Công ông Táo 2024 gồm những gì?

Hoàng Nguyên (tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO