Báo Điện tử Gia đình Mới

“Căn bệnh kỳ dị” khiến đạo diễn Phạm Vĩnh Khương dồn lực vào AI  

  Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương là một trong những nhân tài sáng tạo của điện ảnh Việt Nam. Anh không chỉ là một đạo diễn xuất sắc mà còn là người đưa công nghệ AI vào sản xuất điện ảnh.

“Bức tranh Đại Việt” - Sự kết hợp giữa lịch sử, viễn tưởng và công nghệ AI

Bức Tranh Đại Việt” là một tác phẩm đầy tinh thần yêu nước và tôn vinh lịch sử dân tộc. MV này tái hiện lại những hình ảnh đầy ấn tượng của các anh hùng và trận chiến huyền thoại, đồng thời mang vẻ đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam.

Điều thú vị là Phạm Vĩnh Khương đã kết hợp với yếu tố viễn tưởng và sử dụng công nghệ làm phim AI. MV này không chỉ tái hiện quá khứ mà còn đưa văn hóa lịch sử vào một không gian mới, mở ra tương lai. “Bức Tranh Đại Việt” là tựa MV đầu tiên trên thế giới được làm hoàn toàn bằng công nghệ AI trên điện thoại di động. Đây là bước tiến lớn cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Empty

Sáng tạo với công nghệ AI

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương đã dùng tài năng và sự sáng tạo của mình để tận dụng sức mạnh của công nghệ AI. Việc áp dụng công nghệ AI không chỉ làm cho quá trình sản xuất trở nên hiệu quả hơn, mà còn mở ra nhiều cánh cửa sáng tạo mới cho các nhà làm phim. Vị đạo diễn trẻ đã không chỉ làm nên một tác phẩm điện ảnh đỉnh cao mà còn mở ra một hướng đi mới cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Empty

Phạm Vĩnh Khương khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh bằng sự dũng cảm và sáng tạo. Anh chia sẻ rằng AI có thể làm cho nhiều người trở nên lười biếng, nhưng việc tận dụng AI đúng cách là cách để thúc đẩy sự sáng tạo. Khi chúng tôi đặt câu hỏi về căn bệnh quái ác trong anh mà nhiều trang báo chính thống đã đưa tin.

Phạm Vĩnh Khương nghẹn ngào trả lời sau vài phút nín lặng:

“Parkinson là lý do khiến tôi muốn thúc đẩy bản thân vào công cuộc nghiên cứu và tập trung tối đa trí lực vào AI, tôi thật sự đam mê, đam mê cách bất diệt đối với điện ảnh, thật tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ trông ra làm sao nếu ngày nào đó tay chân tôi không còn kiểm soát, sẽ như thế nào nếu tất cả mọi kỹ năng tôi luyện tập, sử dụng thành thạo bao lâu nay bị tê liệt bởi thần kinh và cơ thể vật lý.

Nếu AI không xuất hiện, với nhân loại có thể không to tát, nhưng với tôi sẽ là sự bế tắc. Làm sao tôi có thực hiện những cú máy handheld độc bản tạo ra tên tuổi của mình, làm sao tôi có thể ngồi trỏ ngón để dựng các thước phim, tôi không thể, không thể làm gì cả nếu cơ thể này mất hoàn toàn tự chủ. Đúng, chỉ có AI và sự đột phá của công nghệ tương lai mới giúp tôi giữ được lửa nghề. Vì tay chân tê liệt tôi vẫn còn cái đầu, để đặt lệnh cho nó.

Tất nhiên Parkinson ko đơn giản, ở thời kỳ cuối thậm chí suy nghĩ, ý thức cũng sẽ đóng băng, nhưng từ bây giờ đến giai đoạn tồi tệ đó tôi vẫn có thêm rất nhiều thời gian để cháy với đam mê, cống hiến nghệ thuật. Tôi cảm ơn những con người ngày đêm nghiên cứu công nghệ, cảm ơn sự ra đời của AI.

Tôi biết tại Việt Nam, AI vẫn còn mơ hồ, xa lạ và khó chấp nhận đối với nhiều người, nhất là các nhân tố trong ngành chuyên môn, tôi thấy nhiều status họ đòi tẩy chay, phản đối kịch liệt và cho rằng AI là rác thải của giới nghệ thuật, nhưng tôi dõng dạc tuyên bố trước sóng của Truyền Hình Quốc Hội rằng: NẾU AI LÀ VE CHAI, TÔI ĐEM NÓ TÁI SỬ DỤNG. Chúng ta vốn dĩ chẳng thể chống lại dòng chảy của thời đại, vậy tại sao lại cố tự làm khó mình để làm gì. Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng.”

Empty

Tương lai của điện ảnh Việt Nam

“Bức Tranh Đại Việt” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự đổi mới và sáng tạo của điện ảnh Việt Nam. Phạm Vĩnh Khương đang tiếp tục làm một dự án lớn khác với chủ đề “Tự hào dân tộc Việt” bằng 100% AI trên điện thoại. Anh đã chứng minh khả năng sáng tạo và đột phá của mình, nâng cao tầm vóc của nền điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.

 

Yến Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO