Không gian phòng học tổ chức khóa học này đông nghịt, ở các cửa ra vào, lối đi, cầu thang và thậm chí cả không gian hành lang ngay bên ngoài cũng chật kín những người háo hức đến học, một số người chấp nhận phải đứng trong suốt buổi học kéo dài hai giờ liền.

Khoá học về AI của Đại học Thanh Hoa chật kín sinh viên.
Cơn sốt này diễn ra sau khi Đại học Thanh Hoa triển khai chương trình dành cho tất cả sinh viên sau đại học nâng cao kỹ năng AI, một phần trong nỗ lực nhằm bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực tiên tiến trên toàn Trung Quốc, trong bối cảnh công nghệ đang tiến bộ nhanh chóng.
Wu Fei, giám đốc Viện Trí tuệ nhân tạo của Đại học Chiết Giang cho biết: “Việc tích hợp AI vào giáo dục đại cương của trường đại học cho thấy nó đã phát triển thành một công nghệ phổ quát dành cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc. Việc thành thạo sử dụng AI hiện là một kỹ năng mà mọi người nên có.”

AI không còn giới hạn trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật nữa mà đã trở thành một môn học chung cho sinh viên ở mọi chuyên ngành.
Vào năm 2023, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã vạch ra kế hoạch tối ưu hóa các ngành học mới nổi vào năm 2025, nhằm theo kịp các công nghệ mới, các lĩnh vực mới nổi và các phương thức kinh doanh mới.
Theo đó, các trường đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa, Đại học Vũ Hán và Đại học Giao thông Thượng Hải đã công bố kế hoạch mở rộng tuyển sinh ngành AI và các lĩnh vực có liên quan để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Trong đó, Y học là một trong những ngành học tích hợp có liên quan chặt chẽ và Cao đẳng Y khoa Thượng Hải thuộc Đại học Phúc Đán hiện đang cung cấp hơn 20 khóa học liên quan đến AI, bao gồm cả lý thuyết máy tính và ứng dụng thực tế.
“Chúng tôi sẽ thúc đẩy sự kết hợp sâu sắc giữa y học và AI thông qua giáo dục liên ngành - bao gồm việc đưa chuyên ngành y học thông minh vào các trường y”, Zhu Tongyu, phó hiệu trưởng cho biết rằng chương trình y học thông minh đã được thêm vào danh sách 10 ngành học tương lai hàng đầu của Thượng Hải.
Ngoài tăng cường giáo dục AI, các trường đại học Trung Quốc cũng rất chú trọng vào việc hợp tác với các doanh nghiệp. Đại học Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, đã hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Baidu và Huawei để cùng nhau phát triển các công cụ thông minh hỗ trợ giảng dạy và đánh giá dựa trên AI.
Trong khi đó, Đại học Giao thông Tây Nam có trụ sở tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã hợp tác với Amazon, JD.com và các công ty khác để thiết kế các khóa học AI nhằm nâng cao kỹ năng thực hành của sinh viên. Trường đại học này cũng đã thiết lập một hệ thống đào tạo nhân tài AI hàng đầu, trải dài từ trình độ đại học đến tiến sĩ.
Các báo cáo trong ngành cho biết đến năm 2030, Trung Quốc có khả năng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt 4 triệu chuyên gia AI. Các chuyên gia tin rằng việc thúc đẩy sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách giữa trình độ phát triển nhân tài và nhu cầu của doanh nghiệp.
Ánh DươngBạn đang xem bài viết Các trường đại học Trung Quốc tăng cường khóa học AI trong bối cảnh bùng nổ công nghệ tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
