Một nhà hàng ở Thượng Hải đã làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội khi biện minh cho món gà chỉ nửa con nhưng có giá lên đến 480 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng), rằng nguyên liệu được nuôi bằng cách cho uống sữa và nghe nhạc.
Video về món gà gây sốc của nhà hàng Shanghai Club (Shanghai Zonghui) hiện đã có hơn bốn triệu lượt xem từ khi được chia sẻ, trong đó một khách hàng đang phàn nàn về đĩa gà nhỏ trên bàn ăn bị hét giá 480 tệ.
Chủ tài khoản đăng tải là một doanh nhân kiêm nhà sáng tạo nội dung với 270.000 người theo dõi trên mạng xã hội, anh dường như đã bị sốc trước mức giá và đã phải kiểm tra lại với nhân viên nhà hàng xem con gà có thật sự được nuôi bằng cách cho nghe nhạc và uống sữa hay không.

Chi phí cho nguyên cả một con gà có thể lên tới 3,5 triệu đồng.
Các nhân viên cho biết đây là “gà hướng dương”, một giống gà “quý hiếm” chỉ được nuôi tại một trang trại đặc biệt ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
“Gà của chúng tôi được chăm sóc đặc biệt, cho uống sữa, nghe nhạc mỗi ngày, nên thịt thơm ngon và chất lượng vượt trội. Vì vậy giá thành cao là điều dễ hiểu”, nhân viên khẳng định.
Theo giới thiệu trên trang web của trang trại gà này, “gà hướng dương” được nuôi bằng cách cho uống nước ép từ thân cây hướng dương và những bông hoa hướng dương đã tàn ngay tại trang trại, bởi đây cũng là một vườn hoa hướng dương mang tính thương mại.
Có thông tin cho rằng gà hướng dương thậm chí còn đắt hơn cả gà tam hoàng tại Trung Quốc, với giá bán hơn 200 nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng) một ki-lô-gam. Một con gà hướng dương nguyên con có thể có giá hơn 1000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) tại các nhà hàng.

Một nhân viên tại trang trại gà hướng dương chia sẻ với hãng truyền thông Jimu News rằng đàn gà thật sự có được nghe nhạc cổ điển, nhưng không được cho uống sữa.
Đó là lý do vì sao người đàn ông trong video đang viral tại Trung Quốc đã nói với nhân viên phục vụ rằng anh có thể chấp nhận trả 480 nhân dân tệ cho nửa con gà, nhưng không thể chấp nhận việc họ bịa chuyện để lừa mình.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó không ít ý kiến mỉa mai nhà hàng cố tình thổi phồng sự thật để biện minh cho mức giá cắt cổ.
“Thật đáng kinh ngạc khi người ta bịa ra những câu chuyện kỳ lạ để bán được sản phẩm”.
“Người ta có thể lấy một phần nhỏ của một món ăn từ những khu vực kém phát triển ở Trung Quốc và dễ dàng bán cho người dân Thượng Hải với giá cao hơn nhiều”.
“Gà nhà tôi có thể được định giá 1888 nhân dân tệ (khoảng 6,6 triệu đồng) một đĩa không? Chúng được nuôi dưỡng bằng âm nhạc Sơn Tây đây”.
Một số người đã cho rằng món ăn trên phần nào phản ánh sự thật về “tiền tệ Thượng Hải”, một thuật ngữ lan truyền rộng rãi vào năm ngoái nhằm ám chỉ giá cả trên trời và sức mua của người dân thành phố này.
Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư dân Thượng Hải vào năm 2024 là 88.366 nhân dân tệ (khoảng 311,6 triệu đồng), gấp đôi mức trung bình của cả nước này.
Ánh DươngBạn đang xem bài viết Trung Quốc: Gà uống sữa, thưởng thức âm nhạc được bán với giá “cắt cổ” tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.