Báo Điện tử Gia đình Mới

Bị thêm bệnh khác vì chữa xương khớp theo cách mà nhiều người đang áp dụng

Có triệu chứng đau nhức xương khớp, nhưng bệnh nhân không đi viện khám mà mua thuốc theo truyền miệng, dẫn tới bị thêm một bệnh khác.

Bệnh nhân N.V.T (62 tuổi, ở Quảng Ninh) bị đau xương khớp nhiều, nhưng thay vì đi khám, người bệnh đã tìm mua thuốc nam theo nhiều người mách bảo để uống.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 1 tuần uống thuốc, bệnh đau nhức xương không những không thuyên giảm mà người bệnh còn cảm thấy bỏng rát và đau vùng thượng vị nhiều.

Sau đó, người bệnh đã đến khám tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí và được nội soi dạ dày để làm chẩn đoán.

  Gói thuốc được người bệnh mua và sử dụng để chữa xương khớp

Gói thuốc được người bệnh mua và sử dụng để chữa xương khớp

Khi tiến hành nội soi dạ dày cho người bệnh nhận, bác sĩ nhận thấy toàn bộ niêm mạc vùng hang vị dạ dày là các tổn thương viêm sung huyết rất mạnh và kèm theo là các tổn thương xuất huyết tụ máu bề mặt niêm mạc.

Với tổn thương này, bệnh nhân có thể gặp do vi khuẩn HP, do sử dụng thuốc, ăn uống… Đối với trường hợp này, khi test vi khuẩn HP cho kết quả âm tính.

Qua khai thác bệnh sử thì được biết, trước đó người bệnh uống thuốc nam để chữa đau xương khớp và các triệu chứng xuất hiện ngay sau quá trình dùng thuốc.

Do vậy, những tổn thương cấp tính tại dạ dày của người bệnh, nghi ngờ nhiều do người bệnh sử dụng thuốc nam.

Những tổn thương này gây ra tình trạng đau bụng cấp tính vùng thượng vị, ảnh hưởng tới ăn uống và sinh hoạt của người bệnh. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây viêm loét rộng hơn, chảy máu ổ loét…

Bên cạnh những tổn thương tại đường tiêu hóa, nhiều trường hợp sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, còn gây suy gan cấp, suy thận, rối loạn đông máu… thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của mình.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có vấn đề về sức khỏe, cần được sự thăm khám và tư vấn của bác sĩ để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đảm bảo sức khỏe và hạn chế tối đa những biến chứng khác cho cơ thể người bệnh.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO