Những điều khó tin nhất nhưng hoàn toàn là sự thật, bạn có đang cố làm điều thứ 2?

Bạn có bao giờ tự hào về kiến thức xã hội của mình, đọc bài viết này xong bạn có thể sẽ cảm thấy hiểu biết của mình thật vô cùng hạn hẹp.

Có khoảng 12.000 người chết liên quan tới cầu thang bộ mỗi năm, trong khi chỉ có khoảng 27 người chết do thang máy.

Bạn không thể dùng lưỡi tự liếm cùi chỏ của mình.

Những đám mây trắng xốp nặng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, một đám mây trung bình rộng khoảng 1 km2 và nặng khoảng 500 tấn.

Trong cà tím có chứa nicontine.

Các nhà khoa học đã chứng minh bộ nhớ của trẻ em khá giới hạn và chứa rất ít thông tin. Chính vì thế trẻ con thường không nằm mơ. Những giấc mơ của trẻ sẽ bắt đầu hình thành vào khoảng 4 - 5 tuổi.

Cơ thể con người chứa tới 75% là nước, trong khi đó loài sứa là 98%. Vì thế nếu chúng bị đánh dạt lên bãi biển, chúng có thể sẽ bị mặt trời thiêu đốt đến mức bốc hơi mà chết.

Vàng có thể ăn được, dĩ nhiên là bụi vàng được sử dụng để dát món ăn chứ không thể cầm cả thỏi vàng mà ăn được.

Ốc sên thở bằng chân của nó.

Chúng ta tường dùng tăm hoặc chỉ nha khoa để vệ sinh răng miệng sau khi ăn xong, còn loài khỉ chúng sẽ dùng lông vũ để làm sạch đồ ăn từ kẽ răng.

Chửi thề là một việc xấu, nhưng theo các nhà khoa học, trong một số trường hợp chửi thề có tác dụng giải tỏa ức chế, cải thiện tâm trạng.

Cấu tạo cơ thể giúp loài ngựa không thể bị nôn mửa. Quả thực là may mắn, bởi lẽ nếu với tốc độ di chuyển như thế này mà nôn mửa nhiều có lẽ cũng bất tiện.

Theo Bestie

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan