Dự báo thời tiết hôm nay 20/9: Mưa lớn trên diện rộng toàn khu vực Bắc Bộ

Dự báo thời tiết hôm nay 20/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng, gió giật mạnh ở khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 20/9

Theo dự báo của TTKTTV Trung ương, hôm nay 20/9, do ảnh hưởng của rìa phía Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa ước tính từ 50-80mm/24h; có nơi trên 100mm/24h. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ chiều nay mưa có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết khu vực hà Nội hôm nay 20/9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước hôm nay 20/9

Hà Nội

Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.  Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêmcó mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Trời có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Trời có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan