1/ Chạy thi với ngựa
Ở Xứ Wales tồn tại một cuộc thi marathon “độc nhất vô nhị”: người đối đầu với... ngựa. Ngay sau khi ra đời, cuộc đua nhanh nổi tiếng bởi sự lập dị đến phi lý.
Trong cuộc đua, người tham dự sẽ xuất phát vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương) và 15 phút sau, các chú ngựa bắt đầu chạy. Ai về đích trước sẽ là người chiến thắng.
Tính từ năm 1985 đến nay, chỉ có 2 lần con người giành chiến thắng trước các chú ngựa, đó là các năm 2004 và 2007. Dù ti lệ chiến thắng vô cùng nhỏ nho nhưng hàng năm người ta vẫn nô nức kéo nhau đi đăng ký đọ sức với những chiến mã.
2/ Khúc côn cầu dưới nước
Thể thao thế giới tồn tại không ít môn thi đấu dưới nước nhưng nói về độ “quái” thì Underwater hockey (khúc côn cầu dưới nước) giữ vị trí số 1.
Bộ môn này đòi hỏi những kỹ năng của môn bơi lội và lặn, trong khi hình thức thi đấu lai tạp giữa khúc côn cầu trên băng và bóng rổ. Người chơi cần có sức chịu đựng tốt trước thách thức nín thở một thời gian nhất định dưới nước.
Họ được trang bị vây, mặt nạ, ống thở, một chiếc găng tay bảo vệ làm bằng cao su, khăn trùm đầu và một gậy nhỏ dài khoảng 30 cm để điều khiển puck (tương tự bóng khúc côn cầu trên băng) nặng từ 1,3 - 1,5 kg được bọc nhựa nhằm tạo ma sát dưới đáy hồ thi đấu.
Các trận đấu khúc côn cầu dưới nước thông thường diễn ra tại hồ bơi với kích thước dài 25 m, rộng 12 m, đạt độ sâu từ 2 - 4 m và 2 đầu được gắn 2 khay kim loại có chiều dài 3 m. Khán giả của môn thể thao lạ lùng này sẽ xem từ trên mặt hồ hoặc thưởng thức trực tiếp trên màn hình được ghi bởi máy quay hay chứng kiến cận cảnh tại những bể bơi thiết kế mặt gương.
3/ Bóng chuyền hơi
Nếu chỉ nghe tên các bạn đang nghĩ ra một môn thể thao hay được ông bà, cô dì chú bác ngày ngày tập luyện ở công viên thì không không, bóng chuyền hơi chúng tôi đang nhắc tới hấp dẫn hơn nhiều.
Khác với bóng chuyền truyền thống hoặc bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền hơi là môn thể thao kết hợp của 3 môn gồm bóng chuyền, đá banh và thể dục dụng cụ. Mỗi đội có 4 - 5 người, khi chơi môn bóng chuyền này sẽ sử dụng chân, và sàn đấu là thảm hơi nên việc di chuyển sẽ khó khăn và chậm rãi hơn so với mặt đất.
4/ Xe đạp mạo hiểm
Xe đạp mạo hiểm là bộ môn sinh ra dành cho những racing boy thứ thiệt. Người đua xe đạp này sẽ chạy trên những đoạn đường rất xấu và hiểm trở, đã vậy họ lại điều khiển xe đạp một bánh chứ không phải loại xe 2 bánh như bình thường, khiến độ khó khăn tăng gấp bội.
5/ Bịt mắt đá bóng
Nếu ở Việt Nam có bịt mắt bắt dê thì trên thế giới có một biến thể độc đáo với tên gọi “Bịt mắt đá bóng”. Trong môn thể thao này, hầu hết mọi cầu thủ đều phải đeo một dải băng bịt mắt ngoại trừ thủ môn. Một điểm đặc biệt nữa là quả bóng sẽ được biến đổi bằng cách thêm một vài vật tạo tiếng động vào bên trong ruột để giúp các cầu thủ có khả năng định vị.
Khánh LinhBạn đang xem bài viết Top 5 môn thể thao độc lạ nhất thế giới (Phần 2) tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].