Đắk Lắk: Giận mẹ ruột, nhậu xong nghịch tử châm lửa đốt nhà

Sau buổi nhậu về nhà, T. xảy ra mâu thuẫn với mẹ đẻ. Trong lúc tức giận, T. đã châm lửa đốt căn nhà bằng gỗ của mình.

Xem thêm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 2/4 tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, N.M.T (SN 1990, trú tại phường Thiện An) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột của mình.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trong lúc tức giận, T. đã châm lửa đốt căn nhà bằng gỗ của mình. Thấy vậy, mẹ T. lập tức hô hoán mọi người đến dập lửa, tuy nhiên do căn nhà làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh, thiêu rụi toàn bộ căn nhà và nhiều tài sản có giá trị.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt để tiến hành củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan