Cảnh sát làm điều không tưởng để kịp cứu nguy mẹ bầu xuất huyết nguy kịch

Con đường tới bệnh viện gần 11km lại lúc cao điểm tắc nghẽn, làm sao để đưa mẹ bầu đang vô cùng nguy hiểm đến bệnh viện kịp thời? Cảnh sát giao thông đã tạo ra 'con đường xanh' đặc biệt.

Chiều ngày 20/2 vừa qua, tại Du Tiên, Miên Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc, một câu chuyện hy hữu và ấm áp về tình người đã xảy ra.

Một người phụ nữ mang thai được 6 tháng bất ngờ xuất huyết, cần lập tức tới bệnh viện trung tâm Miên Dương cấp cứu.

Điều đáng lo ngại là con đường từ nhà đến bệnh viện gần 11km, lúc ấy lại là 5 giờ chiều, giờ mà mọi con đường đều tắc nghẽn và nhiều đèn giao thông. 

Khó biết được khi nào xe cấp cứu mới có thể đến nơi. Mà lúc này, tính mạng của hai mẹ con có thể được tính bằng từng phút giây.

Ngay sau khi biết được tình trạng khẩn cấp của người phụ nữ, cảnh sát giao thông miên Dương, trực thuộc Lữ đoàn 5 đã chỉ huy, phối hợp, điều chỉnh hệ thống giao thông trên đường đi.

Sau khi nắm được lộ trình xe đi qua, họ đã khai thông con đường xanh.

Cụ thể chiếc xe sẽ phải đi qua 18 nút có đèn giao thông. Vì vậy cảnh sát sẽ điều chỉnh 18 đèn giao thông đều thành đèn xanh, tạo thành con đường đèn xanh kỷ lục dài 11,8 km.

Kết quả, đáng ra phải mất gần 30 phút để đi quãng đường này, cuối cùng xe cấp cứu chỉ mất 9 phút đã tới bệnh viện.

Hành động kịp thời và đầy tình người của cảnh sát giao thông đã giúp người phụ nữ đã sinh nở an toàn, hai mẹ con đều bình an.

Bảo Anh /giadinhmoi.vn

Tin liên quan