Bé gái sinh non bị mẹ bỏ rơi dưới cống được đàn chó hoang cứu sống

Bé sơ sinh chỉ nặng gần 1,1 kg bị người phụ nữ bỏ rơi lúc 4 giờ sáng.

Vụ việc xảy ra ngày 18/7/2019 tại bang Haryana, Ấn Độ, nơi mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh gần khu vực ghi lại, cho thấy một người phụ nữ bỏ rơi bé gái quấn trong túi nilon bỏ xuống cống nước.

Một đàn chó hoang đi qua đã phát hiện bé gái, kéo em bé lên và bắt đầu sủa thu hút sự chú ý của người qua đường.

Những người qua đường đã lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Trả lời India Today, cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng.

Bé gái được điều trị tại bệnh viện và đã may mắn sống sót. Bác sĩ cho biết em bé chỉ nặng dưới 1,1 kg, được cho là sinh non 7 tháng và ở tình trạng nghiêm trọng khi nhập viện.

Hiện cảnh sát đang cố gắng điều tra, xác định danh tính người phụ nữ bỏ bé gái xuống cống nước.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan