Bạn có thể hiến tặng mô tạng được vào thời điểm nào?

HIện, ngày càng có nhiều người dân nhận thức được việc làm nhân đạo từ hành động thiện nguyện hiến tặng mô/tạng. Tính đến nay đã có hơn 19 nghìn người đăng ký hiến tặng mô/tạng sau khi chết/chết não.

 Vậy tùy từng thời điểm mà bạn có thể hiến/ tặng được những gì. Cụ thể:

- Hiến mô/ tạng khi còn sống: Hiến tạng khi còn đang sống là điều ngành y không khuyến khích. Tuy nhiên, trên thực tế, do nguồn mô/ tạng khan hiếm, nhiều người đã hiến mô/tạng cho người thân của mình. 

Người đang sống có thể hiến da, một phần gan và 1 quả thận.

- Hiến mô/ tạng khi chết/ chết não:

Đối với các trường hợp đã qua đời có thể hiến được các mô như gân, da, xương, giác mạc. Thời gian để ngành y tế tiếp nhận được những mô này thông thường là không quá 8h đồng hồ sau khi người hiến trút hơi thở cuối cùng.

Còn đối với những trường hợp chết não: Khi một người không đáp ứng được với các kích thích bên ngoài vì não bộ bị tổn thương; người đó ở trong tình trạng hôn mê và không thể tự thở độc lập, được gọi là chết não.

Các trường hợp đã được đánh giá là chết não thường không thể sống được quá 3 ngày bằng máy móc. Người chết não sẽ hiến được toàn bộ nội tạng như tim, gan, thận, phổi và sau đó là các mô như gân, da, xương, giác mạc…

Nguyễn Phượng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan