Báo Điện tử Gia đình Mới

7 dấu hiệu ung thư máu ở người lớn rất dễ bị bỏ qua

Ung thư máu có thể xảy ra ở người lớn và trẻ em. Những dấu hiệu ban đầu có thể nhầm lẫn với bệnh khác. Sau đây là 7 dấu hiệu ung thư máu ở người lớn.

1. Triệu chứng giống như bệnh cúm

Ung thư máu là một loại ung thư ảnh hưởng đến dòng máu hoặc tủy xương. Nó có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em. 

Một vài người có thể có những triệu chứng giống như bệnh cúm. Nhưng những triệu chứng này có thể là do tế bào máu bị phá hủy và cơ thể cần năng lượng để chống lại bệnh tật. 

Những dấu hiệu đó là chán ăn, sốt, chảy mồ hôi vào ban đêm giảm cân đột ngột. 

2. Căng bụng 

  Bụng phình to có thể là dấu hiệu ung thư máu

Bụng phình to có thể là dấu hiệu ung thư máu

Khi các tế bào ung thư máu nhân lên, chúng bắt đầu phát triển trong lá lách và gan. Quá nhiều tế bào ung thư xuất hiện có thể khiến bụng to lên. 

Vì thế, người bệnh có thể có cảm giác bụng no, phình to lên. 

3. Dễ chảy máu 

Dấu hiệu ung thư máu rất hay gặp đó là chảy máu. Một vài loại ung thư máu có thể phá hủy các tiểu cầu, một loại tế bào máu làm nhiệm phụ giúp không bị chảy máu. 

Vì thế, khi ai đó cảm thấy dễ bị chảy máu, ví dụ như dễ bị chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam, rất có thể người đó đang có nguy cơ bị ung thư máu. 

4. Đau xương, đau khớp 

  Đau xương khớp có thể là dấu hiệu ung thư máu âm thầm

Đau xương khớp có thể là dấu hiệu ung thư máu âm thầm

Không chỉ bị chảy máu, người bị ung thư máu có thể gặp vấn đề về xương khớp. 

Các tế bào ác tính có thể hình thành gần hoặc bên trong xương khiến xương khớp rất đau. Cơn đau này có thể mơ hồ hoặc cũng có thể đau nghiêm trọng, người bệnh có cảm giác không thoải mái.

5. Thường xuyên bị viêm 

Ung thư máu có thể phá hủy các tế bào bạch cầu giúp chống viêm. Do đó, nếu bị căn bệnh này, người bệnh thường gặp vấn đề viêm do lượng bạch cầu trong cơ thể thấp. 

Nếu một người hay bị ốm, thường xuyên bị các bệnh về virus, vi khuẩn tấn công, cơ thể của họ có thể gặp vấn đề, trong đó có ung thư máu. 

6. Hạch bạch huyết to lên 

  MC diệu linh qua đời vì ung thư máu, sau khi thấy có hạch to lên nhưng không đau

MC diệu linh qua đời vì ung thư máu, sau khi thấy có hạch to lên nhưng không đau

Hạch bạch huyết giúp hệ miễn dịch có thể lọc nước, những chất có hại cho cơ thể.

Nếu các tế bào ung thư máu lan rộng, chúng có thể tấn công các hạch bạch huyết. Lúc này, hạch bạch huyết sẽ bị phá hủy dần dần bởi các tế bào ung thư. 

7. Hội chứng tĩnh mạch chủ trên 

Một vài bệnh nhân gặp thể ung thư máu ảnh hưởng đến các tế bào T trong tuyến ức, cơ quan gần khí quản làm nhiệm vụ như cơ quan miễn dịch và cơ quan nội tiết. 

Nếu các tế bào ung thư máu tấn công vào tuyến ức, nó sẽ bắt đầu sưng lên, gây áp lực vào tĩnh mạch chủ trên. Đây là tĩnh mạch lớn vận chuyển nháu từ tim lên cơ thể. 

Lúc này, người bệnh có cảm giác chóng mặt, đau đầu, sưng phù ở ngực, tay, mặt, cổ. Thậm chí, một số người có thể gặp vấn đề về suy nghĩ, nhận thức. 

Vì thế khi có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường về sức khỏe, bạn cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

(Theo Medical News) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO