Báo Điện tử Gia đình Mới

4 sai lầm khi sử dụng dầu xả chăm sóc tóc bạn cần tránh để có mái tóc mượt mà, óng ả

Một trong những sản phẩm làm đẹp tóc đó là dầu xả. .Nhưng sau đây là 6 saia lầm khi sử dụng dầu xả nhiều người mắc phải khiến tóc ngày càng xấu đi.

1. Sử dụng dầu xả không phù hợp với loại tóc 

Một trong những bí quyết chăm sóc tóc cho mái tóc khỏe đẹp đó là sử dụng dầu xả không phù hợp với loại tóc của mình. Bạn cần biết tóc mình mỏng, yếu hay khô để chọn loại dầu xả thích hợp. 

Ngoài ra, nhiều người nhuộm tóc và chỉ muốn dùng dầu xả để giữ màu lâu hơn thì bạn cần tìm một loại phù hợp với màu tóc, kiểu tóc của mình. Sản phẩm chăm sóc tóc thường phân chia tóc khô, tóc dầu, tóc duỗi hay tóc uốn. 

2. Thoa dầu xả vào da đầu trước 

  Phần ngọn tóc thường khô xơ hơn chân tóc

Phần ngọn tóc thường khô xơ hơn chân tóc

Đây là lỗi rất hay gặp khi sử dụng dầu xả chăm sóc tóc. Theo chuyên gia, chúng ta nên sử dụng dầu xả ở ngọn tóc, nơi hay bị xơ rối và bị thương tổn nhiều nhất. 

Nếu chúng ta thoa dầu xả ở phần da dầu trước, rất có thể da đầu và chân tóc dễ bị nhờn, còn ngọn tóc thì khô. 

3. Không ủ dầu xả 

Một tác dụng của dầu xả đó là dưỡng ẩm tóc và giúp tóc mềm mại hơn. Nhưng khi sử dụng dầu xả, nhiều người không ủ mà gội luôn khiến nó không có tác dụng.

Vì thế, bạn cần thoa dầu xả và ủ một lúc để các dưỡng chất ngấm vào tóc rồi mới gội sạch với nước. 

4. Không dùng xầu xả 

  Không dùng xầu xả là sai lầm của hầu hết chúng ta khi chăm sóc tóc

Không dùng xầu xả là sai lầm của hầu hết chúng ta khi chăm sóc tóc

Theo chuyên gia, nhiều người không sử dụng dầu xả để chăm sóc tóc bởi vì họ nghĩ rằng tóc mình khỏe. Tuy nhiên, mọi loại tóc đều bị tổn thương, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. 

Nhà nghiên cứu kỳ cựu của hãng Pantene, Cheri McMaster cho biết bạn có thể phải mất thời gian để tìm loại dầu xả phù hợp, nhưng bạn nên dùng nó để có mái tóc khỏe đẹp, mượt mà. 

(Theo Good House Keeping)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO