Báo Điện tử Gia đình Mới

10 câu cha mẹ nên nói với con thường xuyên hơn

Con càng nghe những câu nói này thường xuyên thì sẽ càng hiểu và biết cách sử dụng chúng trong đời sống hàng ngày. Hãy khuyến khích con học hỏi những câu nói tích cực này từ cha mẹ.

1. "Cha mẹ yêu con."

cha-me-noi-voi-con-03

Thể hiện tình yêu thương, quý mến sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và được quý trọng hơn.

2. "Cha mẹ tự hào về con."

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích của con sẽ giúp tăng sự tự tin cho con.

3. "Con có thể làm được."

Khuyến khích con thử làm những điều mới và đối mặt với thử thách sẽ giúp rèn luyện tính kiên cường cho con.

4. "Cảm ơn con."

Dạy con về lòng biết ơn sẽ giúp rèn luyện đứa trẻ lịch sự, đạo đức tốt và biết đồng cảm.

5. "Cha mẹ tin ở con,"

cha-me-noi-voi-con-02

Hãy để con biết rằng bạn tin vào năng lực của con, điều đó sẽ giúp con thêm tin tưởng chính mình.

6. "Con rất quan trọng với cha mẹ."

Việc khẳng định tầm quan trọng của con với cha mẹ sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái.

7. "Cha mẹ ủng hộ con."

Thể hiện sự ủng hộ, động viên con trong những thời điểm khó khăn sẽ giúp con biết rằng con không cô đơn.

8. "Con nghĩ sao?"

Khuyến khích trẻ nêu ý kiến, quan điểm của bản thân sẽ giúp trẻ biết tư duy phản biện và tự lập hơn.

9. "Cha mẹ đang nghe đây."

cha-me-noi-voi-con-01

Thể hiện sự quan tâm, hứng thú thật sự với suy nghĩ, cảm xúc, câu chuyện của trẻ sẽ khuyến khích con giao tiếp với cha mẹ cởi mở hơn.

10. "Cha mẹ xin lỗi, cha mẹ sai rồi."

Làm gương cho con về tính khiêm tốn và biết chịu trách nhiệm với sai lầm của bản thân là cách tích cực để dạy con biết đối mặt với những sai lầm.

>>> 10 lời con cái không bao giờ nên nói với cha mẹ

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO