Báo Điện tử Gia đình Mới

TP.HCM phát hiện thêm 17 ca nhiễm biến chủng Omicron, tổng cộng 30 ca

TP.HCM mới ghi nhận thêm 17 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron, nâng tổng số ca mắc biến chủng này lên 30 ca.

Theo Sở Y tế TP.HCM, 17 ca mới nhiễm biến chủng Omicron đều là các ca nhập cảnh. Những người mắc biến chủng Omicron đang được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tất cả đều không triệu chứng, đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện dã chiến số 12 (phường An Khánh, TP.Thủ Đức).

Như vậy, tính đến nay, TP.HCM đã phát hiện tổng cộng 30 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron.

  TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 30 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron. Ảnh minh họa

TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 30 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron. Ảnh minh họa

Ca bệnh trước đó là một cụ bà 82 tuổi, Việt kiều Mỹ nhập cảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/1, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, được đưa về cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện cụ có nhiều bệnh lý nền phức tạp như đái tháo đường, thiếu máu cơ tim, ung thư máu giai đoạn cuối. Cụ bà đã tiêm hai mũi vắc xin Mordena, mũi hai cách đây hai tháng.

Do cụ bà có nhiều bệnh nền phức tạp nên ngay sau đó bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để điều trị.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, tiếp xúc chậm, tiêu tiểu không tự chủ, da niêm nhợt, phù hai chân dưới. Bệnh nhân khó thở mức độ nhẹ nên những ngày qua được duy trì thở oxy mũi. Hiện, sức khoẻ bệnh nhân ổn định hơn, được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Còn 12 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron tại TP.HCM nhập cảnh trước đều đã khỏi bệnh và xuất viện, trong đó chỉ 2 ca sổ mũi nhẹ, ho ít đàm, còn lại không có triệu chứng.

Để phòng ngừa biến thể mới, TP.HCM siết chặt các biện pháp giám sát, phát hiện sớm biến chủng Omicron như xét nghiệm, giải mã gene virus các trường hợp người nhập cảnh dương tính COVID-19 hoặc trường hợp ngoài cộng đồng nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron (như có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với người nước ngoài, diễn biến bệnh nặng và tử vong rất nhanh, người đó thành nguồn siêu lây nhiễm, thời gian ủ bệnh ngắn...). Người có khả năng nhiễm Omicron cách ly riêng, khu trú tại Bệnh viện dã chiến 12 để hạn chế lây lan.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO