Theo đó, bệnh nhân là trẻ nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi, chưa được tiêm vaccine phòng bệnh ho gà do chưa đến độ tuổi tiêm chủng. Bé đã được điều trị, tình trạng ổn định và đã xuất viện về nhà.
Điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhi chỉ tiếp xúc với những người sống chung nhà trong thời gian gần đây. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế xã Long Điền đã điều tra, giám sát ca bệnh.

Các triệu chứng và biện pháp phòng ngừa bệnh ho gà - ảnh minh họa
Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Liên Chi hội truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh, ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây truyền cao qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, họng bệnh nhân khi ho hoặc hắt hơi.
Bệnh có khả năng lây nhiễm cao ở những người sinh hoạt trong cùng một không gian khép kín như, gia đình, trường học.
Cđặc biệt, bệnh thường xảy ra và gây nguy hiểm cho trẻ dưới 5 tuổi.
Bệnh khởi đầu có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, đau họng, chảy nước mũi, mệt mỏi, chán ăn và ho, sau đó, trẻ ho rũ rượi, liên tục, không thể kìm hãm được, thở rít như tiếng gà gáy, cuối cơn ho thường chảy nhiều đờm, dãi và nôn.
Bệnh thường diễn tiến nặng, dễ tử vong do bị bội nhiễm gây biến chứng viêm phổi, viêm phế quản, nhất là ở trẻ chưa được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh và trẻ suy dinh dưỡng.
Theo HCDC, tiêm vaccine được xem là biện pháp hữu hiệu phòng bệnh ho gà.
Hiện nay, trẻ em thực hiện tiêm chủng bắt buộc theo lịch của Chương trình tiêm chủng mở rộng vào thời điểm trẻ 2-3-4 tháng tuổi và tiêm nhắc lúc trẻ 18 tháng.
Đối với trẻ vị thành niên nên thực hiện tiêm chủng 1 mũi nhắc khi trẻ được 11-12 tuổi hoặc 10 năm kể từ liều tiêm cuối cùng của vaccine có thành phần ho gà để tăng cường khả năng miễn dịch.
Phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine trong giai đoạn đầu của tam cá nguyệt thứ 3 (tuần 29 đến tuần 40) của mỗi lần mang thai. Việc truyền kháng thể ho gà từ mẹ sang con qua nhau thai giúp bảo vệ chống lại bệnh ho gà trong giai đoạn đầu đời.
Tất cả người trưởng thành chưa từng tiêm vaccine có thành phần ho gà đều nên tiêm chủng, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người chăm sóc chính hoặc tiếp xúc trực tiếp thường xuyên với trẻ chưa được tiêm chủng, nhân viên y tế…
Đặc biệt, nên tiêm nhắc lại mỗi 10 năm để tăng cường khả năng miễn dịch.
Để phòng, chống bệnh ho gà hiệu quả, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần lưu ý đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh ho gà đầy đủ, đúng lịch; Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; Che miệng khi ho, hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng cho trẻ hằng ngày; Giữ nơi ở, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.
HCDC cũng khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Trẻ càng được điều trị sớm, càng nhanh khỏi bệnh và ít có nguy cơ bị biến chứng.
Phạm SinhBạn đang xem bài viết TP Hồ Chí Minh phát hiện một ca bệnh ho gà tại chuyên mục Sống khỏe của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














