Báo Điện tử Gia đình Mới

TP HCM phát phiếu cho người dân đi mua thực phẩm, đã có hơn 68.200 người mắc COVID-19

Trong đợt dịch thứ 4, TP.HCM đã ghi nhận hơn 68.200 trường hợp mắc COVID-19. Để phòng dịch hiệu quả hơn, TP.HCM triển khai phát phiếu cho người dân đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính từ 18 giờ 30 ngày 26/7 đến sáng ngày 27/7, TP.HCM ghi nhận thêm 1.849 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 27/7. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có hơn 68.200 trường hợp mắc COVID-19.

Nhằm hạn chế tối đa nhu cầu đi lại không thật sự cần thiết, TP.HCM đã có hướng dẫn đối với dịch vụ vận chuyển (chỉ hàng hoá thiết yếu) bằng xe mô tô 2 bánh sử dụng công nghệ kết nối với khách hàng (dịch vụ shipper).

Theo đó, các đơn vị cần rà soát và điều chỉnh giảm 10% số lượng shipper và triển khai ngay việc làm bảng tên thẻ cứng theo quy định và tích hợp mã QR để nhận diện. Mỗi shipper chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, thành phố theo phân công của đơn vị. Riêng các đơn vị dịch vụ giao hàng không sử dụng công nghệ sẽ tập hợp danh sách shipper gửi Sở Công thương xác nhận.

  Lực lượng chức năng tại TP.HCM kiểm tra giấy tờ người ra đường trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng tại TP.HCM kiểm tra giấy tờ người ra đường trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đề nghị các địa phương triển khai việc phát phiếu theo hộ gia đình, theo ngày chẵn - lẻ, chia khung giờ đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu để giảm thiểu tối đa mật độ tiếp xúc giữa người với người.

Từ ngày 26/7 đến ngày 1/8, mọi người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày, trừ một số trường hợp được cho phép. Xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ.

Hiện TP.HCM đã trải qua hơn 55 ngày thực hiện giãn cách, từ Chỉ thị 15, đến Chỉ thị 10, Chỉ thị 16 và vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp tăng cường, siết chặt để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng và hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

Thành phố mong muốn nhận được sự hợp tác, đồng hành của người dân trong việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo giãn cách giữa người với người, giữa gia đình với gia đình, tổ dân phố với tổ dân phố,... hạn chế nhiều hơn nữa sự giao lưu, gặp gỡ giữa người với người.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO