Gia Đình Mới đã tổng hợp và so sánh giữa các sản phẩm nhái và sản phẩm thật. Muôn vàn kiểu nhái 'bá đạo' cả trong và ngoài nước có thể khiến bạn phải giật mình xem lại những món đồ đang dùng.

Hoảng hồn phát hiện loại kẹo mềm nhái theo Alpenliebe

Bánh Custard nhái thương hiệu Custas

Siro cho trẻ biếng ăn cũng bị làm nhái

Chocopie của Orion được cơ sở sản xuất bánh kẹo Hải Việt sản xuất gắn nhãn ChocoPai

Tâm sự của người tiêu dùng mua nhầm hàng nhái

Chỉ thay đổi một chữ cái trong tên mà thôi

Các sản phẩm thời trang bị làm giả, làm nhái thường xuyên với nhiều hình thức

Dĩ nhiên thương hiệu adidas cũng không thoát khỏi trở thành nạn nhân

Sản phẩm nhái hình quả lê thay vì quả táo

Chuỗi cửa hàng Starbucks cũng bị nhái theo vô số

Pizza HuH?

Đủ loại tên tuổi và logo nhái hài hước

NOKLA chứ không phải NOKIA nhé

'Ma trận' thương hiệu nhái

Các sản phẩm bánh kẹo bị làm nhái rất nhiều

Và đồ chơi cũng vậy

Tôi chỉ là 'người đàn ông đặc biệt thôi' chứ đâu phải siêu nhân

Đảo ngược 'b' và 'd'

Đảo thứ tự tên trước sau

Bao bì sản phẩm nhái khá tương tự với hàng thật

Thương hiệu Panasonic bị làm nhái

Đổi 'n' thành 'm' và câu chuyện sẽ hoàn toàn khác

Những cái tên nước ngoài khó nhớ và dễ nhầm lẫn thật giả

Chỉ là chữ 'l' và 'i' bị đổi chỗ mà thôi

Bột giặt 'Tids' của Trung Quốc

Có cả 'Banana' (chuối) thì cũng bó tay

Lỡ uống rồi mới nhìn lại...

Kem đánh răng Coolgatte nhái theo thương hiệu Colgate

Xe HONCA

Vào dịp giáp Tết, những sản phẩm bánh kẹo nhái này xuất hiện càng nhiều

Chỉ cần không để ý một chút thôi, người tiêu dùng sẽ rơi vào cái bẫy của những người làm hàng nhái

Sản phẩm nhái này dùng từ đồng nghĩa với 'Angry' là 'Ill-tempered'

'Tương lai' của Coca Cola sao?

Logo nhái 'Samsing' ăn theo thương hiệu 'Samsung'

Cái tên CHANEL bị đổi thành GHANEL, hai chữ C móc ngược cũng bị đổi thành G
Trang Đặng tổng hợpBạn đang xem bài viết Toát mồ hôi với 35 hình ảnh sản phẩm nhái theo những thương hiệu nổi tiếng tại chuyên mục Tiêu dùng Gia đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
