Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 20/1: Tan chảy khoảnh khắc hai anh em gặp nhau khi điều trị ung thư máu

Tin tức y tế thế giới hôm nay ngày 20/1/2020: Tan chảy khoảnh khắc hai anh em gặp nhau khi điều trị ung thư máu; thêm 17 ca mắc bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc.

  Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/1

Tin tức y tế thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/1

Tan chảy khoảnh khắc cặp sinh đôi 3 tuổi gặp nhau sau một thời gian xa cách do 1 bé điều trị bệnh ung thư máu

Dailymail đưa tin, khoảnh khắc cặp song sinh 3 tuổi tình cảm sau một thời gian dài không gặp nhau đã lay động trái tim cộng đồng mạng. 

Cậu bé Fox Parkin đến từ Plymouth, Devon, nước Anh phải xa người em song sinh của mình là Winter vì mắc bệnh bạch cầu cấp tiền tủy bào (APL) vào ngày Giáng sinh năm ngoái. 

Cậu bé nhanh chóng được điều trị trong bệnh viện. Điều mà khiến cha mẹ của Fox lo lắng nữa đó là cô em sinh đôi đang ở nhà. 

  Tin tức y tế thế giới 20/1: Tan chảy khoảnh khắc cặp sinh đôi 3 tuổi gặp nhau sau một thời gian xa cách do 1 bé điều trị bệnh ung thư máu

Tin tức y tế thế giới 20/1: Tan chảy khoảnh khắc cặp sinh đôi 3 tuổi gặp nhau sau một thời gian xa cách do 1 bé điều trị bệnh ung thư máu

Bà mẹ tên là Holly tâm sự: "Con bé biết anh mình ở trong bệnh viện để có thể khỏe hơn, nhưng tôi không chắc là con bé có thể hiểu điều đó là gì. Chúng chưa bao giờ cách xa dù chỉ là một đêm. Thật sự đó là một điều rất khó khăn."

Khoảnh khắc hai anh em gặp nhau vào ngày sinh nhật, vui vẻ và tình cảm khiến mọi người không khỏi xúc động và mong cậu bé nhanh chóng bình phục để được về nhà. 

Bệnh bạch cầu cấp tiền tủy bào (APL) là một thể hiếm gặp của Bệnh bạch cầu myeloid cấp tính (AML).

Các triệu chứng bao gồm da tái xanh, mệt mỏi, thở hổn hển, thường xuyên bị nhiễm trùng, chảy máu thường xuyên và không rõ nguyên nhân như chảy máu chân răng, chảy máu cam. 

Các chuyên gia cho rằng những người mắc bệnh APL có khoảng 85% sống được ít nhất 5 năm sau khi phát hiện bệnh. 

Thêm 17 ca mắc bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc, Thái Lan ghi nhận ca nhiễm thứ 2

  Tin tức y tế thế giới 20/1: Thêm 17 ca mắc bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc, Thái Lan ghi nhận ca nhiễm thứ 2

Tin tức y tế thế giới 20/1: Thêm 17 ca mắc bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc, Thái Lan ghi nhận ca nhiễm thứ 2

Theo Independent, có 17 ca nhiễm conoravirus mới ở Trung Quốc với các triệu chứng là ho và sốt. Đến nay đã có tổng số 62 người nhiễm bệnh, 2 ca tử vong và 3 người trong số đó có triệu chứng nặng. 

Trong khi đó, Thái Lan ghi nhận ca thứ 2 dương tính với virus corona. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết những ca mắc bệnh mới không liên quan đến siêu thị hải sản - được cho là nơi bùng phát dịch.

Các chuyên gia lo ngại dịch bệnh có thể lây từ người sang người và có thể lây lan rộng, đặc biệt khi Tết âm lịch 2020 đang đến gần.

Dùng bữa muộn vào ngày cuối tuần có thể gây tăng cân 

  Tin tức y tế thế giới 20/1: Dùng bữa muộn vào ngày cuối tuần có thể gây tăng cân

Tin tức y tế thế giới 20/1: Dùng bữa muộn vào ngày cuối tuần có thể gây tăng cân

Theo Dailymail, xáo trộng giờ giấc ăn uống vào ngày cuối tuần có thể khiến bạn dễ bị tăng cân dù bạn không ăn nhiều hơn. 

Các nhà khoa học trường Đại học Barcelona, Tây Ban Nha, cho rằng đồng hồ sinh học chuẩn bị sự trao đổi chất để phá vỡ thức ăn trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi thời gian ăn uống bị đảo lộn, nó sự trao đổi chất cũng bị ảnh hưởng theo và cơ thể tích tụ nhiều chất béo hơn. 

Như vậy, các chuyên gia kết luận, dùng bữa muộn khoảng 3,5 giờ vào các ngày cuối tuần sẽ gây tăng cân và có khả năng tăng chỉ số BMI lên đến 1,3 đơn vị.

Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu vẫn có hạn chế đó là có thể có những yếu tố khác ảnh hưởng đến cân nặng từng người chứ không chỉ riêng vấn đề ăn uống.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng chúng ta nên ăn uống đúng giờ sẽ có lợi cho sức khỏe hơn. 

Xem thêm Clip: 7 nguyên nhân phổ biến khiến bạn tăng cân

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO