Sinh năm 2004, tại thôn Nậm Giang (xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), nơi đời sống còn nhiều khó khăn, Phùng Thị Thúy từ nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ học tập để trở về giúp bà con phát triển kinh tế. Chương trình “Về quê làm giàu” đã trở thành ngọn lửa thôi thúc cô thực hiện ước mơ này.
Hiện cô đang là sinh viên năm 3 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô gái dân tộc Mường không quên mình đang mang trên vai tình cảm và kỳ vọng của cả bản làng. Vì vậy cô luôn trân trọng cơ hội được học tập nhờ sự giúp đỡ của bà con trong bản.

Phùng Thị Thúy, sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Sau khi tìm hiểu và xem tập 1 của chương trình truyền hình thực tế “Về quê làm giàu”, Thúy bất ngờ nhận ra hình ảnh của chính mình trong đó.
“Khi tìm hiểu về chương trình, có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong mình, đó là ngọn lửa của khát vọng, của tình yêu quê hương. Chương trình không chỉ truyền tải văn hóa một cách chân thực mà còn lồng ghép sự vui tươi, trẻ trung, khiến người xem hào hứng từ đầu đến cuối”, Thúy chia sẻ.
Với cô nàng, cụm từ “Về quê làm giàu” mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là lời khẳng định cho con đường cô đã chọn.
Thúy cho rằng, giàu ở đây không chỉ là tiền bạc, mà còn là giá trị tinh thần, là niềm tự hào khi được góp phần lan tỏa những nét đẹp truyền thống của quê hương.
Điều khiến cô nàng ấn tượng nhất là tính thực tiễn của chương trình. Không dừng lại ở hình ảnh đẹp hay câu chuyện cảm động, chương trình còn giúp người dân đưa sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng, cách chương trình kết nối doanh nghiệp với bà con nông dân, giúp họ có đầu ra ổn định cho nông sản.
“Đây chính là điểm khác biệt so với những chương trình trước đây, vẫn có yếu tố truyền thống nhưng cách tiếp cận mới mẻ, sinh động, không hề khô khan. Mình đặc biệt thích những phân cảnh trồng khoai, bắt cá và livestream bán hàng…”, Thúy chia sẻ.



Dàn khách mời chương trình "Về quê làm giàu" trải nghiệm tại Thanh Hóa
Khi được hỏi về địa điểm lý tưởng để quay chương trình, Thúy không ngần ngại đề xuất quê hương Lào Cai của mình.
“Nếu được chọn một địa điểm quay chương trình, mình sẽ đề xuất quê hương mình. Tại Lào Cai, không chỉ có thiên nhiên hùng vĩ mà còn có nhiều đặc sản của đồng bào dân tộc. Một thử thách thú vị có thể là hành trình thu hoạch thảo quả. Công việc ấy vất vả, phải sống trong rừng nhiều ngày không điện, không nước. Điều này sẽ giúp khán giả hiểu hơn về giá trị của sản vật địa phương”, Thúy gợi ý.
Thúy cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với MC Quyền Linh, người luôn mang đến năng lượng tích cực trong mỗi tập phát sóng.
Thúy chia sẻ rằng trước đây, cô từng rất băn khoăn về con đường phát triển quê hương. “Về quê làm giàu” đã tiếp thêm động lực để cô mạnh dạn trở về quê hương.
“Mình luôn trăn trở không biết nên bắt đầu từ đâu, làm thế nào để mang lại sự thay đổi thực sự cho bà con trên bản. Nhưng khi tìm hiểu về chương trình ‘Về quê làm giàu’, mình đã tìm thấy định hướng rõ ràng hơn”, Thúy cho biết.
Với cô gái trẻ này, chương trình không đơn thuần là những thước phim truyền hình, mà còn là ngọn lửa thắp sáng con đường trở về, nuôi dưỡng nhiệt huyết của thế hệ trẻ với quê hương.
Liễu MộcBạn đang xem bài viết Thúy trên bản đề xuất “Về quê làm giàu” tới ghi hình ở quê hương Lào Cai tại chuyên mục Làm giàu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
