Thủng dạ dày vì thói quen mà nhiều đàn ông Việt đang mắc phải

Có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng thượng vị, gầy sút cân, đại tiện phân đen trong nửa tháng, người đàn ông đi khám phát hiện bị thủng dạ dày, xuất huyết tiêu hóa.

Ông T.T.T. (61 tuổi, ở Quảng Ninh) có thói quen uống rượu thường xuyên, dẫn đến bị nghiện rượu, xơ gan.

Gần đây bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng thượng vị, gầy sút cân, đại tiện phân đen trong nửa tháng.

Tại BV Bãi Cháy, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện hình ảnh lỗ thủng dạ dày thông vào nang tụy đang chảy máu tạo thành ổ dịch quanh lách kích thước 4,2x5,2cm, nhiều hạch quanh tụy.

Bệnh nhân được truyền máu, điều trị hồi sức tích cực nhưng diễn tiến bệnh vẫn nặng nề. Trước nguy cơ bệnh nhân tử vong cao do xuất huyết tiêu hóa từ lỗ thủng dạ dày lớn, các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa ung bướu – hồi sức tích cực – gây mê hồi sức thực hiện phẫu thuật cấp cứu xử trí theo tổn thương.

Bác sĩ tiến hành thăm khám cho bệnh nhân bị thủng dạ dày

Bác sĩ tiến hành thăm khám cho bệnh nhân bị thủng dạ dày

Quá trình mở ổ bụng kiểm tra, hút sạch máu đọng cũ thấy ổ loét thân vị mặt sau dạ dày kích thước 3x4cm, bờ viêm hoại tử mủn nát, thủng vào nang thân đuôi tụy đang chảy máu.

Các bác sĩ đã tiến hành mở mặt trước dạ dày để tiếp cận lỗ thủng chảy máu ở mặt sau, khâu lỗ thủng, đảm bảo cầm máu diện phẫu tích.

Sau điều trị hậu phẫu hồi sức tích cực, bệnh nhân đã thoát nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

BSCKII Nguyễn Văn Dũng, BV Bãi Cháy đánh giá, đây là ca phẫu thuật cấp cứu nhiều thách thức nguy hiểm do bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng trên nền các bệnh lý nặng nề gồm xơ gan, rối loạn đông máu, tràn khí màng phổi, viêm tụy mạn.

Nếu không phẫu thuật xử trí nhanh chóng, tích cực bệnh nhân có thể tử vong do sốc mất máu, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nhiễm độc ổ bụng.

Đặc biệt tình trạng rối loạn đông máu làm tăng nguy cơ tai biến chảy máu không cầm, đe dọa tính mạng bệnh nhân trên bàn mổ.

Vì vậy yêu cầu đặt ra là tiến hành phẫu thuật trong thời gian ngắn, chính xác, nhanh gọn để cầm máu kịp thời, hạn chế tối đa mất máu cho người bệnh, tránh các nguy cơ rò bục miệng nối, nhiễm trùng vết mổ sau phẫu thuật.

Qua trường hợp này, bác sĩ cũng khuyến cáo, lạm dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân gây viêm loét dạ dày tá tràng, viêm tụy mạn, xơ gan… dẫn đến xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Những dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa có thể nhận biết như đau thượng vị dữ dội, nôn máu, đi ngoài phân đen hoặc đỏ, hoa mắt, chóng mặt… Xuất huyết tiêu hóa nặng gây sốc, lơ mơ, lạnh các đầu chi, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt…

Để phòng ngừa xuất huyết tiêu hóa, người dân cần thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, luyện tập thể dục thể thao hợp lý, hạn chế uống rượu, bia. Khi có các dấu hiệu nghi xuất huyết tiêu hóa, người bệnh cần đi khám ngay tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

An An

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính