Họp báo kết thúc thi tốt nghiệp THPT 2025: Thí sinh dùng điện thoại chụp đề, dùng AI giải ngay trong phòng thi

Thông tin trên được xác nhận bởi thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó cục trưởng cục A03, trong cuộc họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chiều nay (27.6).

17 giờ chiều 27/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Theo thiếu tướng Trần Đình Chung, sau khi có thông tin về nghi vấn lọt đề toán thi tốt nghiệp THPT 2025 lan truyền trên mạng xã hội, Bộ Công an đã tiến hành phối hợp truy xét, xác minh nguồn gốc thông tin. Qua đó, Bộ Công an xác định có 3 thí sinh tại 2 hội đồng thi sử dụng ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để thực hiện hành vi gian lận, và các thí sinh này đều đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

"Có 3 thí sinh sử dụng điện thoại để chụp một phần câu hỏi trong đề thi, sau đó gửi lên ứng dụng AI để nhờ giải hộ. Trong khi đó, 1 thí sinh khác tại Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng camera siêu nhỏ đính trên vai áo để chụp gửi đề ra ngoài nhờ người khác giải hộ. Đến nay, các thí sinh này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hơn và căn cứ mức độ, tính chất, hậu quả của sự việc để xử lý theo quy chế" - Thiếu tướng Chung thông tin.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) thông tin tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 27/6.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) thông tin tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 27/6.

Tuy nhiên, ông Chung cho hay, đây là những sự việc xảy ra ở nhóm đối tượng có tính chất, quy mô nhỏ và khẳng định trong thời gian làm bài thi, trên mạng không xảy ra việc lộ, lọt hay ảnh hưởng đến tâm lý chung của xã hội. Do đó, những hành vi của các thí sinh này không ảnh hưởng đến độ an toàn, nghiêm túc của kỳ thi.

“Trách nhiệm của thí sinh như thế nào sẽ được căn cứ theo tính chất, mức độ, hành vi và hậu quả, chúng tôi sẽ thông tin hướng xử lý sau”, ông Chung nói thêm.

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cũng cho rằng, trong thời gian tới, chắc chắn đối với việc thi cử, việc ứng dụng AI để gian lận sẽ có và còn nhiều mức độ tinh vi hơn. Việc này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao hơn để đấu tranh với những thủ đoạn, ngăn ngừa việc này.

V.Linh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính