Họp báo kết thúc thi tốt nghiệp THPT 2025: Bộ GD&ĐT phản hồi về đánh giá đề thi khó

17 giờ chiều 27/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Kỳ thi có nhiều điểm mới

Trong hai ngày 26-27/6, hơn 1,1 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đây là kỳ thi đặc biệt khi vừa là năm đầu tiên thi theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 vừa đảm bảo công tác thi cho học sinh theo chương trình GDPT 2006.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo.

Đối với thí sinh thi theo chương trình 2018, thay vì thi 6 môn như trước, số lượng môn thi giảm còn 4, trong đó bắt buộc có toán và ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ).

Kỳ thi chính thức năm 2025 cũng mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý. Số lượng ca thi được tăng lên thành 2 ca, đặc biệt, mỗi phòng thi có thể có đến 5 môn thi khác nhau. Ngoài ra, số mã đề thi ở mỗi môn sẽ tăng gấp đôi so với các năm trước với 48 mã đề thi (mỗi ca thi có 24 mã đề). Trước đây, các môn thi (trừ ngữ văn) chỉ có 24 mã đề.

41 thí sinh bị đình chỉ

Năm nay có 41 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Trong đó có những thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận. Điển hình là 2 thí sinh sử dụng điện thoại chụp một phần đề thi để chuyển qua AI và giải đề. 01 trường hợp ở Lâm Đồng, thí sinh gắn camera vào vai áo, chụp đề thi và chuyển ra ngoài nhờ giải hộ.

"Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị tổ chức Kỳ thi, Bộ GDĐT đã đánh giá nhữngnguy cơ tiềm ẩn về việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong công táccoi thi. Do đó, Bộ GDĐT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đểtổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức phát hiện các thí sinh sử dụng thiết bị côngnghệ cao, các giải pháp tích hợp AI để gian lận trong quá trình làm bài. Nhờ đó,giám thị đã kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong quá trình làm bài thi" - Bộ GD&ĐT thông tin.

Đề thi đánh giá năng lực theo đúng định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Với những phản ánh về đề thi năm nay khó hơn so với những năm trước, điển hình là môn Toán, Tiếng Anh, GS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT - cho biết đề thi đặt vấn đề đánh giá năng lực lên hàng đầu, theo đúng định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là điểm mới và là sự thay đổi rõ rệt so với những năm trước. Có thể những tính chất mới của đề thi làm các em bỡ ngỡ.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT 2025, tại Họp báo chiều 27/6. Ảnh: MOET

GS Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT 2025, tại Họp báo chiều 27/6. Ảnh: MOET

Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đã trao đổi, quán triệt rất kỹ lưỡng để việc thay đổi này không đột ngột, kể cả độ khó. Từ năm 2024, Bộ GD&ĐT đã công bố cấu trúc, định dạng của đề thi năm nay, đồng thời công bố đề thi minh họa để giáo viên, học sinh chủ động trong việc học và ôn tập kỹ lưỡng. Trước khi hội đồng làm đề thi làm việc, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thử nghiệm đề thi diện rộng trên cả ba miền, thực chất là để đánh giá khả năng của các em nhằm điều chỉnh độ khó trong công tác làm đề.

GS Nguyễn Ngọc Hà cho biết, năm nay là năm đầu tiên xây dựng đề thi tốt nghiệp THPT không dựa theo ngân hàng đề thi.

Ma trận đề thi được xây ngẫu nhiên ngay trong quá trình làm đề, do đó không ai biết trước được ma trận. Khi làm đề thi, phần mềm sẽ sinh ra ma trận hết sức ngẫu nhiên. Điều này đảm bảo tính khách quan trong quá trình xây dựng câu hỏi đề thi.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng cho biết, đề thi được dư luận đánh giá phù hợp với chương trình đổi mới, đảm bảo học thật mới thi thật được, hình thành năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Tất nhiên điều này sẽ gây ít nhiều bỡ ngỡ cho thí sinh.

"Nhiều người than đề thi khó, lo lắng phổ điểm năm nay sẽ không cao bằng những năm trước ở một số môn. Nhưng thử đặt câu hỏi, nếu nhiều điểm 9, điểm 10, thậm chí điểm 8 nhưng đó không phải năng lực thật mà vì đề dễ thì có vui không? Nếu 6, 7 điểm nhưng đó là năng lực thật, các em vẫn có những bước đi tiếp theo đầy trưởng thành, vẫn có thể vào đại học, cao đẳng thì sẽ vui hơn" - Thứ trưởng chia sẻ.

Bộ GD&ĐT cho biết, chờ kết quả điểm thi năm nay để đánh giá chính xác nhất.

Thay đổi chính quyền 2 cấp có ảnh hưởng tới việc chấm thi không?

Liên quan tới vấn đề chấm thi 2 cấp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, tinh thần chấm thi chung không có gì thay đổi.

“Như tinh thần của đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn, “học sinh nào ở tỉnh nào cũng là học sinh của đất nước Việt Nam”. Chúng ta tuân thủ nguyên tắc 3 đảm bảo, 6 rõ, làm công khai, minh bạch, đúng quy chế”, Thứ trưởng khẳng định.

Thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ 2027

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, theo lộ trình, năm nay Bộ sẽ cố gắng ban hành đề án thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Dự kiến năm 2027 sẽ thí điểm tổ chức.

Bao giờ có điểm thi?

Dự kiến 8h ngày 16/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hiện Bộ đã sẵn sàng đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin để chuẩn bị cho việc công bố kết quả.

V.Linh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính