Báo Điện tử Gia đình Mới

Thấy Photoshop quá phức tạp, người nghệ sĩ dành 10 năm học MS Paint và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời

Patrick Hines là một nghệ sĩ đam mê hội họa và đồ họa. Thế nhưng thay vì lựa chọn Photoshop như nhiều người vẫn hay dùng. Patrick Hines đã quyết định kết thân với Paint và tạo ra những tác phẩm tuyệt vời.

Hines bắt đầu làm quen với MS Paint vào năm 1995 khi dì của anh mua cho gia đình chiếc máy tính đầu tiên cho gia đình của ho. Anh thấy phần mềm vẽ này thực sự thú vị và bắt đầu vẽ Terminator từ phim Terminator 2: Judgment Day .

Hines bắt đầu làm quen với MS Paint vào năm 1995 khi dì của anh mua cho gia đình chiếc máy tính đầu tiên cho gia đình của ho. Anh thấy phần mềm vẽ này thực sự thú vị và bắt đầu vẽ Terminator từ phim Terminator 2: Judgment Day .

Theo Hines, anh luôn thích vẽ và hầu hết là tự học. Sau khi thử nghiệm trên MS Paint, mặc dù đôi khi anh hơi thất vọng vì những hạn chế của nó

Theo Hines, anh luôn thích vẽ và hầu hết là tự học. Sau khi thử nghiệm trên MS Paint, mặc dù đôi khi anh hơi thất vọng vì những hạn chế của nó

Trong khi làm việc với vai trò bảo vệ an ninh tại một nhà tế bần, Hines muốn làm điều gì đó để vượt qua thời gian. Không phải là một fan hâm mộ chơi game, anh nhanh chóng bắt đầu thử nghiệm với MS Paint. Không quá thông thạo trong máy tính, anh đã tìm thấy Photoshop, công cụ vẽ kỹ thuật số được sử dụng phổ biến nhất, tuy nhiên anh nhận thấy nó quá phực tạp.

Trong khi làm việc với vai trò bảo vệ an ninh tại một nhà tế bần, Hines muốn làm điều gì đó để vượt qua thời gian. Không phải là một fan hâm mộ chơi game, anh nhanh chóng bắt đầu thử nghiệm với MS Paint. Không quá thông thạo trong máy tính, anh đã tìm thấy Photoshop, công cụ vẽ kỹ thuật số được sử dụng phổ biến nhất, tuy nhiên anh nhận thấy nó quá phực tạp.

Kể từ đó, anh quyết định sẽ quay lại với MS Paint. Anh chia sẻ:

Kể từ đó, anh quyết định sẽ quay lại với MS Paint. Anh chia sẻ: " Tôi không thích Photoshop vì tôi thực sự không giỏi với máy tính. Tất cả những lựa chọn đó đều khiến tâm trí của tôi quay cuồng." Sau đó, anh quay về với cách vẽ truyền thống của mình.

Hines hoàn thành cuốn truyện tranh Camp Redblood và Revenge Essential bằng cách làm việc hai hoặc ba giờ mỗi ngày, mất gần một hoặc hai tuần cho mỗi lần minh họa.

Hines hoàn thành cuốn truyện tranh Camp Redblood và Revenge Essential bằng cách làm việc hai hoặc ba giờ mỗi ngày, mất gần một hoặc hai tuần cho mỗi lần minh họa.

Truyện tranh là về cuộc chiến giữa hai nhóm cắm trại tuổi teen, Trại Redblood và Trại Eagle, người đưa ra những ý tưởng phức tạp và phức tạp để trả thù lẫn nhau

Truyện tranh là về cuộc chiến giữa hai nhóm cắm trại tuổi teen, Trại Redblood và Trại Eagle, người đưa ra những ý tưởng phức tạp và phức tạp để trả thù lẫn nhau

Trong quá trình này, họ gặp phải những khu rừng ma ám, những con đường nguy hiểm, những con quái vật khủng khiếp, và những kẻ phản diện xấu xa

Trong quá trình này, họ gặp phải những khu rừng ma ám, những con đường nguy hiểm, những con quái vật khủng khiếp, và những kẻ phản diện xấu xa

Một bản đồ chi tiết, hư cấu về Trại Hawkeye sau đó được phát triển thành Trại Redblood với nhiều chi tiết được sửa đổi.

Một bản đồ chi tiết, hư cấu về Trại Hawkeye sau đó được phát triển thành Trại Redblood với nhiều chi tiết được sửa đổi.

Một trang bìa khác

Một trang bìa khác

Một trang khác từ truyện tranh với các nhân vật leo lên một ngọn núi, tương tự như các nhân vật trong bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn.

Một trang khác từ truyện tranh với các nhân vật leo lên một ngọn núi, tương tự như các nhân vật trong bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn.

Một trong những hình minh họa đầu tiên Hines được tạo ra khi anh bắt đầu sử dụng MS Paint là bức tranh chưa hoàn thành của Lady Galadriel từ The Lord of the Rings năm 2004. Là một fan hâm mộ tuyệt vời của Tolkien, anh đã sử dụng một hình ảnh của Google để tham khảo.

Một trong những hình minh họa đầu tiên Hines được tạo ra khi anh bắt đầu sử dụng MS Paint là bức tranh chưa hoàn thành của Lady Galadriel từ The Lord of the Rings năm 2004. Là một fan hâm mộ tuyệt vời của Tolkien, anh đã sử dụng một hình ảnh của Google để tham khảo.

Một hình minh họa cực kỳ đẹp về một cảnh trong Harry Potter và Bảo bối Tử thần, trong đó chú chim cánh cụt bạc Patronus xuất hiện và dẫn Harry đến Sword of Godric Gryffindor

Một hình minh họa cực kỳ đẹp về một cảnh trong Harry Potter và Bảo bối Tử thần, trong đó chú chim cánh cụt bạc Patronus xuất hiện và dẫn Harry đến Sword of Godric Gryffindor

Một cảnh khác trong cuốn sách khi Harry và Hermione đến thăm nghĩa trang trong Godric's Hollow.

Một cảnh khác trong cuốn sách khi Harry và Hermione đến thăm nghĩa trang trong Godric's Hollow.

Một minh họa về cảnh trong đó các Tử thần tấn công. Hines vẽ Voldemort và Mad-Eye Moody trong một trận chiến tay đôi giữa không trung, dữ dội.

Một minh họa về cảnh trong đó các Tử thần tấn công. Hines vẽ Voldemort và Mad-Eye Moody trong một trận chiến tay đôi giữa không trung, dữ dội.

Tấm poster chi tiết tuyệt vời của Star Wars: The Force Awakens.

Tấm poster chi tiết tuyệt vời của Star Wars: The Force Awakens.

Một fan hâm mộ nghệ thuật được gọi là

Một fan hâm mộ nghệ thuật được gọi là "Fantasy Team-Up" gồm Hellboy của Giáo sư Bruttenholm, Indiana Jones và Harry Potter của Albus Dumbledore đã sẵn sàng để chống lại Đức Quốc xã và thuật sĩ bóng tối Grindlewald

Đồi Cherry, một trong những địa điểm yêu thích của Hines ở Boston, nơi anh thường đi trượt tuyết khi còn nhỏ

Đồi Cherry, một trong những địa điểm yêu thích của Hines ở Boston, nơi anh thường đi trượt tuyết khi còn nhỏ

Được đặt tên là

Được đặt tên là "Cổng Arboretum Arnold", bức tranh tuyệt đẹp này mô tả một khu vực khác ở Boston mà anh yêu thích.

Theo Factsc.com

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO