Robot chăm sóc người già ngày càng được ứng dụng nhiều ở Trung Quốc

Trung Quốc đang chứng kiến ​​sự phát triển thần tốc của trí tuệ nhân tạo (AI) và robot được ứng dụng vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) gần đây đã ban hành tiêu chuẩn toàn cầu về robot chăm sóc người già mà Trung Quốc đang dẫn đầu trong việc xây dựng tiêu chuẩn này.

Nếu cách đây không lâu “robot chăm sóc người già” còn là một khái niệm xa vời thì hiện tại nó đã dần trở thành hiện thực ở một đất nước có dân số già hóa như Trung Quốc. Dữ liệu mới nhất cho thấy, đến cuối năm 2024, dân số Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên đạt 310 triệu người, chiếm khoảng 22% tổng dân số.

“Với những vấn đề cấp bách trong việc chăm sóc người cao tuổi, chẳng hạn như hỗ trợ di chuyển, phục hồi chức năng, phòng ngừa té ngã… nhiều công ty ở Thâm Quyến đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực này do nhu cầu hiện đang rất lớn. Robot chăm sóc người già là một thị trường chưa được khai thác”, Bi Yalei, tổng thư ký Hiệp hội Robot Thâm Quyến cho biết.

Mặc dù robot chăm sóc người già vẫn còn ở giai đoạn sơ khai so với những loại robot phục vụ mục đích công nghiệp, một số người dùng đã bắt đầu được trải nghiệm sự tiện lợi mà chúng mang lại.

Tại Viện dưỡng lão Thâm Quyến, robot hiện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng chơi cờ vua, trò chuyện, hỗ trợ di chuyển, thậm chí cung cấp liệu pháp cứu ngải (Moxibustion - châm cứu bằng ngải cứu) bằng AI cho những người cao tuổi.

Một cư dân lớn tuổi tại Viện dưỡng lão Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang chơi cờ vua với robot.

Một cư dân lớn tuổi tại Viện dưỡng lão Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang chơi cờ vua với robot.

Một cụ già tò mò đưa tay ra nắm lấy tay “Xia Lan”, một chú robot hình người với gương mặt giống hệt như người thật, mắt có thể chớp và có giọng nói dịu dàng.

Một cụ già tò mò đưa tay ra nắm lấy tay “Xia Lan”, một chú robot hình người với gương mặt giống hệt như người thật, mắt có thể chớp và có giọng nói dịu dàng.

“Bạn có thể nhảy cho chúng tôi xem không?”, cụ già đặt câu hỏi cho chú robot khiến những người xung quanh phì cười. 

“Tôi rất vui khi thấy robot trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Hy vọng chúng mang lại cho chúng tôi nhiều tiện lợi hơn”, một cư dân trong viện nhận xét. 

“Chúng tôi rất coi trọng việc ứng dụng công nghệ vào việc chăm sóc người cao tuổi. Bằng cách tích hợp robot AI, robot phục hồi chức năng và robot thú cưng, chúng tôi mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi đồng thời tạo điều kiện thử nghiệm cho sự đổi mới trong ngành”, Li Xipo, giám đốc viện dưỡng lão Thâm Quyến cho biết.

Robot đang thay đổi cách thức chăm sóc người già trên khắp Trung Quốc

Trong dịp Tết vừa rồi, Kenqing Technology, một công ty chế tạo robot có trụ sở tại Thâm Quyến, đã thu hút nhiều sự trên mạng xã hội khi ra mắt những robot hỗ trợ người cao tuổi leo núi Thái Sơn.

Yu Yunbo, tổng giám đốc của Kenqing Technology cho biết: “Nền kinh tế tóc bạc của Trung Quốc có tiềm năng rất lớn, nhưng thị trường lại thiếu các sản phẩm chăm sóc người cao tuổi chất lượng cao”.

Tại Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, một người đàn ông 70 tuổi họ Zhang đã sống sót sau cơn đột quỵ và phục hồi khả năng đi lại nhờ thiết bị phục hồi chức năng khung xương ngoài do SIASUN Robot phát triển.

Trong khi đó, Trung tâm Pacific Care Home tại Thành Đô đã giới thiệu một chú robot tên “Yang Yang”, có chức năng đánh thức cư dân vào mỗi buổi sáng, cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết và nhắc nhở họ về các hoạt động trong ngày.

Robot chăm sóc người già đang làm việc tại Pacific Care Home ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Robot chăm sóc người già đang làm việc tại Pacific Care Home ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Chen Yang, phó tổng giám đốc trung tâm này cho biết robot sẽ có thể nhận dạng người cao tuổi, mang thuốc cho họ, trò chuyện với họ và giúp họ tắm rửa: “Robot có thể thu hẹp các khoảng cách trong dịch vụ chăm sóc người cao tuổi mà vẫn đáp ứng được nhu cầu tình cảm cho họ”

Tiêu chuẩn mới của Trung Quốc về cải cách dịch vụ chăm sóc người cao tuổi kêu gọi phát triển robot hình người, giao diện não-máy tính (BCI) và công nghệ AI. Các chuyên gia Trung Quốc trong ngành tin rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành robot chăm sóc người già là nhờ các chính sách hỗ trợ và sự tiến bộ của công nghệ AI.

“Robot không còn chỉ là người thực hiện những công việc tay chân nữa, chúng đang tiến hóa thành một thành viên gia đình được hỗ trợ bởi AI. Robot trong tương lai sẽ có thể phát hiện những thay đổi về cảm xúc, dự đoán rủi ro sức khỏe và cung cấp dịch vụ chăm sóc chủ động tại nhà”, Zhang Yunquan, một nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Máy tính, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết.

Ánh Dương

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính