Trong buổi tọa đàm "Lạm phát hoa hậu", NSND Xuân Bắc có chia sẻ nhận được sự ủng hộ lớn. Anh nói: "Nếu không có tiêu chuẩn chung, đúng ra chỉ nên gọi là "đại diện của công ty A đến từ Việt Nam" thay vì mang danh quốc gia, tránh tình trạng 'loạn xưng'".
Câu nói của NSND Xuân Bắc viral mạng xã hội và được nhận xét "đúng trọng tâm". Dưới phần bình luận, khán giả để lại nhiều ý kiến như:
"Thế thì phải xây dựng ra bộ tiêu chuẩn chung. Những cuộc thi nào đạt tiêu chuẩn gì thì được xưng là đại diện cho Việt Nam, tránh tình trạng không quản được thì cấm", "Tốt nhất là nên dẹp hết những cuộc thi hoa hậu ao làng đi", "đừng có đụng một chút là mang danh Việt Nam ra quốc tế, nghe mà ngượng"...
Chỉ trong thời gian ngắn chưa đến một tháng, Việt Nam đã có thêm 6 hoa hậu và 12 á hậu. Những người đẹp này sẽ đại diện Việt Nam đến với đấu trường quốc tế. Có những người đẹp Việt mang bản sắc, văn hóa Việt Nam quảng bá thế giới thông qua cuộc thi. Có những người đẹp thì không.
NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD). Ảnh: Facebook nhân vật.
Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 - Nguyễn Hoàng Phương Linh (bên trái) và Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Runner-up Miss Cosmo Vietnam 2025 Đỗ Cẩm Ly. Ảnh: BTC
Hơn nữa, khi mà các cuộc thi hoa hậu mọc lên như nấm, việc tuyển chọn thí sinh xuất sắc càng trở nên khan hiếm. Bởi vậy, tiêu chí chọn hoa hậu cũng giảm xuống. Nhiều hoa hậu khi đăng quang không được khán giả đón nhận là thế. Từ đây, những tin đồn "người đẹp mua giải" được lan truyền nhiều hơn.
"Tôi tin rằng, nếu tất cả cùng có trách nhiệm cùng muốn hướng tới giá trị thật trong tương lai gần, chúng ta sẽ không còn phải nghe những cụm từ như 'loạn hoa hậu', 'hoa hậu mua giải' nữa. Thay vào đó, sẽ là niềm tin vào những cuộc thi sắc đẹp tử tế, bài bản và xứng đáng", NSND Xuân Bắc khẳng định.
Nhan sắc của tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu Nguyễn Hoài Phương Anh. Ảnh: BTC
Hồng AnhBạn đang xem bài viết NSND Xuân Bắc chia sẻ "đúng trọng tâm" về tình trạng thi sắc đẹp tại Việt Nam tại chuyên mục Giải trí của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














