Thái Lan - Đàn ông phải mặc áo khi lái xe
Ở Thái Lan, đàn ông lái xe không mặc áo là phạm pháp và mức phạt cho hành vi này là 500 Bath (khoảng 378.000 đồng).
Australia - Không được thò tay, chân ra ngoài
Ở Australia, tài xế hay hành khách không được phép thò tay chân, bao gồm cả cánh tay và bàn tay, ra ngoài cửa sổ trừ khi họ ra hiệu cho những tài xế khác.
Việc tùy tiện thò tay, chân ra ngoài khi đang di chuyên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cực kỳ nguy hiểm, vì có nguy cơ tai nạn mất đi một chi. Mức phạt cho hành vi này là 337 AUD (8,6 triệu đồng).
Đức - Không được dừng xe trên đường cao tốc Autobahn

Đường cao tốc Autobahn, Đức. (Ảnh: Getty Images)
Đường cao tốc Autobahn nổi tiếng ở Đức được biết đến là không có giới hạn tốc độ, khiến việc dừng xe trên đường trở nên nguy hiểm hơn. Do đó, việc dừng xe trên đường cao tốc này là phạm pháp, kể cả khi xe hết xăng.
Hy Lạp - Không hút thuốc khi lái xe
Ở Hy Lạp, luật pháp cấm tài xế hút thuốc khi đang lái xe, đặc biệt là nếu trên xe có trẻ em dưới 12 tuổi. Điều này nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ em khỏi tác hại của khói thuốc lá thụ động, đồng thời tránh việc người lái xe phải bỏ một tay khỏi vô lăng để đưa điếu thuốc lên môi.
Mức phạt cho hành vi này từ 1.500 - 3.000 euro (41 triệu - 83 triệu đồng), người vi phạm sẽ bị thu bằng lái xe trong vòng một tháng.
Tây Ban Nha - Không đi dép lê khi lái xe
Ở Tây Ban Nha, việc lái xe khi đi dép lê, dép xỏ ngón hoặc bất kỳ loại giày nào không đảm bảo an toàn cũng có thể bị xử phạt.
Mặc dù luật giao thông không cấm một cách cụ thể việc đi dép xỏ ngón khi lái xe, nhưng có quy định chung yêu cầu người lái xe phải đảm bảo kiểm soát phương tiện tốt và không mặc trang phục hoặc đi giày dép cản trở việc lái xe an toàn.
Nếu bị cảnh sát đánh giá rằng loại dép hoặc giày bạn đang đi làm giảm khả năng kiểm soát xe, bạn có thể bị phạt lên đến 200 euro (5,5 triệu đồng).
Pháp - Tài xế luôn phải mang máy đo hơi thở riêng

Tài xế ở Pháp luôn phải mang theo thiết bị đo hơi thở riêng. (Ảnh: Telegraph)
Từ năm 2013, các tài xế tại Pháp phải mang theo máy đo hơi thở riêng khi tham gia giao thông. Cảnh sát Pháp sẽ sử dụng chính những máy đo này để đo nồng độ cồn của tài xế. Nếu không thể đưa ra thiết bị này khi cảnh sát yêu cầu, mức phạt sẽ là 15 USD (383.000 đồng)
Cộng hòa Síp - Không ăn uống khi lái xe
Trong khi lái xe, đôi khi chúng ta cảm thấy cần ăn nhẹ hoặc uống một chút nước. Thế nhưng tại Cộng hòa Síp, tài xế phải kiên nhẫn với điều này vì cả hai đều bị cấm khi lái xe, ngay cả một ngụm nước họ cũng không được phép uống. Mức phạt cho hành vi này là 85 euro (2,3 triệu đồng).
Nga - Lái xe bẩn là phạm pháp
Lái xe ô tô bẩn ở Nga có thể bị phạt vì luật pháp yêu cầu xe phải luôn sạch sẽ. Theo quy định, tài xế có thể bị phạt từ 500 đến 2.000 rúp (150.000 - 600.000 đồng), nếu biển số xe bị bùn đất hoặc bụi bẩn che khuất hoặc tình trạng xe bẩn ảnh hưởng đến các yếu tố quan trọng như đèn xe, kính chắn gió hoặc gương chiếu hậu.
Nhật Bản - Cấm tài xế làm bắn nước lên người đi bộ
Khi trời mưa to sẽ xuất hiện những vũng nước đọng bên đường. Lái xe qua những vũng nước này rất dễ làm té nước vào người đi bộ. Ở Nhật Bản, hành vi này gọi là "lái xe trong bùn" và có thể bị phạt 65 USD (1,6 triệu đồng).
Thụy Điển - Lái xe phải bật đèn pha cả ngày
ại Thụy Điển, tài xế được yêu cầu bật đèn pha cả ban ngày lẫn ban đêm, bất kể điều kiện thời tiết. Đây là một phần trong luật giao thông nhằm tăng cường an toàn đường bộ, giúp các phương tiện dễ được nhận diện hơn, đặc biệt trong những tháng mùa đông buổi tối dài hơn ban ngày. Việc không bật đèn pha khi lái xe có thể dẫn đến mức phạt lên đến 500 SEK (1,2 triệu đồng).
Luxembourg - Luôn đảm bảo cần gạt nước kính hoạt động tốt
Lái xe khi cần gạt nước kính chắn gió không hoạt động bình thường là bất hợp pháp ở Luxembourg.
Anh Thịnh (Theo Business Insider)Bạn đang xem bài viết Những điều luật giao thông kỳ lạ trên thế giới tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
