Nhật Bản sẽ ra mắt xe buýt giường nằm hai tầng đầu tiên vào ngày 4/3, phục vụ tuyến đường giữa Tokyo và thành phố Kochi ở phía nam, nằm trên đảo Shikoku.
Nhà điều hành Kochi Ekimae Kanko gọi dịch vụ này là “khách sạn con nhộng di động”, cho biết xe buýt nhắm đến đối tượng khách du lịch trong nước muốn tránh chi phí khách sạn ngày càng tăng trong bối cảnh lượng du khách quốc tế gia tăng.
Theo hãng tin Nikkei, đối tượng khách hàng tiềm năng nhất là những du khách trẻ tham gia các show ca nhạc và sự kiện khác.
Xe buýt giường nằm này giúp hành khách có thể nghỉ ngơi đầy đủ khi tham dự sự kiện họ mong muốn và trở về nhà mà không cần đặt phòng khách sạn.
Chiếc xe buýt này được đặt tên là “Sommeil Profond”, tiếng Pháp có nghĩa là “giấc ngủ sâu”. Sommeil Profond có 12 giường tầng, đủ chỗ cho 24 hành khách, bằng một nửa sức chứa trung bình của xe buýt thông thường. Giá vé cho hành trình giữa Tokyo và Kochi sẽ là 7.300 yên (1,2 triệu đồng).
Tháng 11 năm ngoái, Nhật Bản bật đèn xanh cho việc triển khai xe buýt giường nằm có thể ngả phẳng hoàn toàn khi Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch nước này ban hành hướng dẫn an toàn cho các nhà khai thác.
Các quy định bao gồm những thiết kế như tấm chắn an toàn ở tất cả các mặt để ngăn hành khách ngã xuống đất, cũng như yêu cầu hành khách phải thắt dây an toàn khi ngủ.
Nhật Bản vốn không xa lạ với các phương tiện di chuyển đường dài trong nước, với nhiều lựa chọn như máy bay, tàu cao tốc Shinkansen và xe buýt ghế ngồi. Các dịch vụ xe buýt đường dài như Willer Express cung cấp ghế ngồi dạng khoang ngủ cùng nhiều loại ghế và tiện ích khác. Trong khi đó, xe buýt Ladies Only Nagoya Cherish dành riêng cho nữ giới trên tuyến Tokyo - Nagoya có ghế ngả và tấm che riêng tư.
Đối với trải nghiệm sang trọng hơn, xe buýt Dream Sleeper của Kanto Bus chạy tuyến Tokyo - Osaka - Nara cung cấp khoang riêng biệt với ghế ngả kiểu “không trọng lực” với giá lên đến 20.000 yên (3,2 triệu đồng).
Tuy nhiên, những loại ghế này có thể không mang lại giấc ngủ thoải mái như khi được ngả hoàn toàn.
Dù vậy, hiện chưa rõ liệu hành khách nằm giường tầng trên của Sommeil Profond có thể lên xuống giường khi xe đang di chuyển hay không.
Nhiều khả năng hành khách sẽ không được tự ý điều chỉnh giường tầng trở lại kiểu ghế ngồi, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải nằm suốt hành trình cho đến khi đến nơi.
Anh ThịnhBạn đang xem bài viết Nhật Bản lần đầu ra mắt xe buýt giường nằm tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].