Kaity Nguyễn là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Đấu trường gia tốc. Cô nhận được lời khen của khán giả bởi vóc dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp, cảm giác ai cũng muốn được che chở cho Kaity Nguyễn.
Cũng từ chương trình Đấu trường gia tốc mà Kaity Nguyễn và Wean Le dính tin đồn hẹn hò. Bởi ở nhiều khoảnh khắc, cặp đôi thường xuyên có cử chỉ thân mật với nhau. Trong khi các nghệ sĩ khác thì không có sự đụng chạm thân mật như vậy.
Trước khi dính tin đồn hẹn hò, cả Kaity Nguyễn và Wean Le từng có nhiều tin đồn tình cảm trước đó. Đặc biệt, cả hai đều quen những người trong showbiz.
Kaity Nguyễn được mệnh danh là "ngọc nữ trăm tỷ" của điện ảnh Việt Nam vì cô từng tham gia nhiều bộ phim đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng, bao gồm "Em chưa 18" (171 tỷ đồng), "Tiệc Trăng Máu" (175 tỷ đồng), và "Người Vợ Cuối Cùng" (100 tỷ đồng).
Cô bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 2017 với phim "Em chưa 18" và nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Cô tiếp tục góp mặt trong các phim có doanh thu cao như "Tiệc Trăng Máu" và "Người Vợ Cuối Cùng".
Dù hạn chế về chiều cao nhưng sau khi giảm cân, Kaity Nguyễn có hình thể cân đối. Cô sở hữu ngoại hình cuốn hút và khả năng diễn xuất đa dạng, có thể hóa thân vào nhiều dạng vai.
Dù còn trẻ, Kaity Nguyễn được biết đến với sự kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản, ưu tiên trau dồi diễn xuất và các kỹ năng nghệ thuật khác.
Ở tuổi 26, Kaity Nguyễn đã thành lập công ty giải trí riêng mang tên KAT Entertainment, cho thấy sự chủ động và định hướng kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật.
Mặc dù đã khẳng định vị thế, nhưng một số dự án gần đây của cô như "Yêu nhầm bạn thân" (2025) chưa đạt được kỳ vọng về doanh thu, đánh dấu một "cú ngã lớn" trong sự nghiệp.
Không chỉ đóng phim, Kaity Nguyễn còn đắt show chụp hình, hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn.
Ảnh: FBNV
Hồng AnhBạn đang xem bài viết Nhan sắc "ngọc nữ trăm tỷ" của điện ảnh Việt trước tin đồn hẹn hò người trong giới tại chuyên mục Giải trí của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














