Pháo là một trong những khách mời tham gia chương trình Về quê làm giàu ở chặng thứ 2. Trong chương trình, cô chọn mặc những trang phục cực kỳ đơn giản như áo thun, áo bà ba, đi dép tổ ong.
Lần đầu tiên khán giả được thấy một Pháo giản dị tới vậy. Khác xa hình ảnh trên sân khấu hay ở những khoảnh khắc đời thường, Pháo luôn chọn trang phục cá tính, thời trang.
Có lẽ cô chọn trang phục đúng tinh thần, tiêu chí của Về quê làm giàu. Sự gần gũi, dung dị của khách mời sẽ phù hợp với chương trình giới thiệu về nông sản từng vùng quê. Ngoài ra, những trang phục này cũng mang lại sự thoải mái nhất cho khách mời, để họ dễ dàng tham gia các thử thách cần vận động nhiều.
Pháo mặc áo bà ba trong Về quê làm giàu. Ảnh: NSX

Hiện tại, Pháo đang là cái tên gây sốt khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Khác với Pháo ở Về quê làm giàu, trong chương trình Em xinh say hi, Pháo luôn xuất hiện với hình ảnh cá tính, thời thượng, trang phục độc đáo, sắc màu.
Phong cách thời trang của Pháo không giới hạn trong một khung hình. Khi cô xuật hiện cá tính, mạnh mẽ với gam màu đen, khi lại nữ tính với trang phục hồng.
Tuy nhiên, mái tóc tém của Pháo là đặc điểm nhận dạng không thể hòa lẫn với 29 Em xinh còn lại trong chương trình.
Thời trang cá tính của Pháo trong Em xinh say hi. Ảnh: NSX
Pháo bắt đầu sự nghiệp rap vào năm 2018 và được biết đến nhiều từ King of Rap. Cô giành ngôi á quân tại chương trình này, sau đó tiếp tục nhận hai đề cử tại giải Cống hiến. Bản hit 2 phút hơn của nữ nghệ sĩ từng gây bão trong nước và gây chú ý ở cả thị trường quốc tế.
Năm 2024, cô phát hành EP Là em với nhiều tâm huyết, nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng. Sau thời điểm 2 phút hơn bùng nổ, sự nghiệp của Pháo không có nhiều bước phát triển, cho tới khi bản hit Sự nghiệp chướng ra đời và xuất hiện tại Em xinh “say hi”.
Hồng AnhBạn đang xem bài viết Khác xa ở Về quê làm giàu, Pháo cá tính tại Em xinh say hi tại chuyên mục Giải trí của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














