Báo Điện tử Gia đình Mới

7 điều nên kiêng kỵ vào ngày mùng 1 tháng cô hồn để tránh những điều không may

Ngày mùng 1 tháng cô hồn kiêng kỵ điều gì để tránh những chuyện xui xẻo, không may mắn trong cả tháng.

1. Kiêng xuất tiền

Vào ngày mùng 1 của tháng cô hồn, không nên xuất tiền từ việc trả nợ, đòi nợ cho đến vay mượn để tránh bị tiêu tán tài lộc một cách nghiêm trọng.

2. Kiêng làm vỡ bát đĩa, ấm chén

Việc làm vỡ bát đĩa, ấm chén hay các đồ vật bằng sứ, thuỷ tinh trong ngày mùng 1 được xem là tượng trưng cho những điều không may mắn tạo nên những chia cắt trong các mối quan hệ giữa người với người.

3. Kiêng không nên cắt tóc

Quan niệm dân gian tại một số địa phương tin rằng mái tóc là biểu trưng cho tiền tài, lộc lá. Vì vậy, bạn không nên cắt tóc vào mùng 1 để tránh bị "dông" cả tháng, tránh việc thất thoát tài sản, may mắn bị đứt đoạn.

4. Hạn chế những món ăn xui xẻo

Các món ăn như thịt chó, thịt vịt, mực, trứng vịt lộn… được cho là mang tới sự xui xẻo. Vì vậy, các bạn nên kiêng ăn các món này vào ngày mùng 1 đầu tháng, thậm chí nếu cẩn thận thì kiêng từ mùng 1 đến mùng 10.

  Mùng 1 tháng cô hồn kiêng gì

Mùng 1 tháng cô hồn kiêng gì

5. Kiêng "yêu"

Theo quan điểm của người Á Đông, việc quan hệ nam nữ được cho là ảnh hưởng nhiều tới sự linh thiêng, khiến thần linh cảm thấy bị xúc phạm. Vì vậy, các cặp đôi nên kiêng chuyện "yêu" trong ngày mùng 1 của tháng cô hồn để tránh bị quấy phá, đeo bám.

 6. Tránh nói tục chửi bậy

Không nên nói tục, chửi bậy vào ngày mùng 1 đầu tháng để tránh những chuyện thị phi suốt cả tháng. Trên thực tế, điều kiêng kị này nên duy trì tất cả các ngày chứ không riêng gì mùng 1 để giúp hình ảnh của bạn trở nên "trong sáng" hơn trong mắt những người xung quanh.

 7. Không nhắc tới những chuyện không may

Vào ngày mùng 1 âm lịch, bạn không nên nhắc tới những điều xui xẻo hay những vận rủi để tránh bị "ứng nghiệm" lúc nào không biết.

Tuệ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO