Báo Điện tử Gia đình Mới

Máy bay rơi ở Pakistan: Trúng 5 ngôi nhà, gây nhiều thương vong

Máy bay rơi ở Pakistan đã phá hủy ít nhất 5 ngôi nhà và khiến nhiều người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra chỉ sau ít ngày hãng hàng không mở cửa trở lại vì COVID-19.

Trước đó chiếc máy bay mang số hiệu PK 8303 chở khoảng 98 hành khách và phi hành đoàn từ Lahore đến Karachi đã đâm vào nhà dân ở Karachi, Pakistan

Theo thị trưởng Karach, có ít nhất 2 người sống sót trong vụ máy bay rơi ở Pakistan hôm thứ Sáu (22/5). 

  Hiện trường vụ máy bay rơi ở Pakistan

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Pakistan

Được biết vụ máy bay rơi đã phá hủy ít nhất 5 ngôi nhà ở khu Jinnah Gardens, gần sân bay Karachi, Pakistan.

Hiện chưa có số liệu chính xác về số người thương vong trong vụ máy bay này. 

  Có ít nhất 5 ngôi nhà bị phá hủy trong vụ máy bay rơi ở Pakistan

Có ít nhất 5 ngôi nhà bị phá hủy trong vụ máy bay rơi ở Pakistan

Số liệu từ sân bay cho biết phi công đã thông báo rằng động cơ có vấn đề. Trạm không lưu báo cáo họ đã sẵn sàng 2 đường băng cho phi công hạ cánh nhưng sau đó bị mất dấu và vụ tai nạn xảy ra. 

Những người chứng kiến cho biết máy may bị cháy trước khi lao xuống nhà dân. 

  Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân

Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân

Một đoạn video trên kênh TV GEO của Pakistan cho thấy máy bay bốc cháy trước khi rơi xuống đất. Họ cũng nhìn thấy chiếc máy bay Airbus A320 đã cố gắng hạ cánh vài lần trước khi nó đâm vào nhà dân. 

Vụ tai nạn máy bay xảy ra chỉ sau vài ngày nước Pakistan cho phép các chuyến bay thương mại hoạt động trở lại do dịch COVID-19. 

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân trong vụ máy bay rơi. 

(Theo CBS News)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO