Báo Điện tử Gia đình Mới

Những đứa trẻ còn nhỏ tưởng thông minh nhưng lớn lên lại khó thành công: 3 kiểu rất hay gặp mà người lớn tưởng hay

Những đứa trẻ có tính cách thế này khi nhỏ tưởng sẽ rất thông minh và thành công, nhưng lớn lên lại hoàn toàn trái ngược, không có triển vọng.

1. Thứ nhất, những đứa trẻ có tính ích kỷ

Khi lớn lên đến một độ tuổi nhất định, trẻ sẽ tự có ý thức về quyền tài sản. Ngoài những đứa trẻ có sở thích chia sẻ thì cũng có rất nhiều trẻ ích kỷ. Khi gặp thứ mình thích, trẻ sẽ chiếm giữ, không bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ người bạn nào.

Cũng có những trẻ rất cẩn thận, biểu hiện cụ thể là nếu chẳng may ai đó chạm vào trẻ, ngoài mặt trẻ sẽ nói không sao, nhưng sau lưng sẽ luôn tìm cơ hội trả đũa, rồi giả vờ như không cố ý. Hành vi có vẻ thông minh này thực chất lại mang bản chất ích kỷ và hẹp hòi.

Khi một đứa trẻ sử dụng sự khôn khéo và thông minh của mình trong những vấn đề tầm thường và tính toán người khác, thì một đứa trẻ như vậy sẽ không đạt được nhiều thành tựu, dễ bị chú ý tiểu tiết, không thể hoàn thành được việc lớn, khó có triển vọng.

Nếu con có hành vi, biểu hiện như vậy các bậc cha mẹ cần phải chú ý để chỉ bảo cho con. Loại hành vi này có mặt hạn chế nghiêm trọng và dễ ảnh hưởng đến tình bạn và sự trưởng thành sau này của trẻ. Phải sửa sai kịp thời, để trẻ có cái nhìn đúng sai.

Những đứa trẻ còn nhỏ tưởng thông minh nhưng lớn lên lại khó thành công: 3 kiểu rất hay gặp mà người lớn tưởng hay 0

2. Thứ hai, những đứa trẻ biết dùng lời lẽ ngon ngọt để nịnh nọt

Có nhiều đứa trẻ gọi là lanh lợi, còn nhỏ nhưng rất biết dùng những lời ngọt dỗ dành cha mẹ, biết điều cha mẹ thích nghe, lần nào cũng có thể làm cha mẹ vui lòng. Chúng đặt ra nhiều mục tiêu khác nhau để làm hài lòng cha mẹ, nhưng khi cần hành động, đứa trẻ đột nhiên trở nên lười biếng và miễn cưỡng. Đây là kiểu trẻ lười biếng.

Khi một đứa trẻ như vậy lớn lên, trẻ sẽ chỉ có những mục tiêu trống rỗng, không có bất kỳ hành động nào, và không thể đạt được bất kỳ thành tựu to lớn nào.

Nếu thấy con có những biểu hiện như vậy người lớn nên giám sát, nói cho trẻ biết về tầm quan trọng của hành động. Chỉ khi làm tốt mọi việc, người khác mới thực sự khen ngợi trẻ và đồng ý.

Những đứa trẻ còn nhỏ tưởng thông minh nhưng lớn lên lại khó thành công: 3 kiểu rất hay gặp mà người lớn tưởng hay 1

3. Thứ ba, những đứa trẻ khôn lỏi

Nhiều đứa trẻ đặc biệt khéo léo, khéo léo đến mức khôn lỏi và thích lợi dụng người khác. Những đứa trẻ như vậy rất quan tâm đến chuyện được và mất. Có vẻ như đứa trẻ thông minh và chiếm nhiều ưu thế, nhưng cái mất là lòng tin và tình bạn của người khác.

Sau này, khi ra vào nơi làm việc đều chú trọng hợp tác đôi bên cùng có lợi, nếu khôn lỏi một cách mù quáng, trẻ sẽ mất lòng tin của người khác và đánh mất nhiều cơ hội hơn

Với những đứa trẻ như vậy cha mẹ nên để cho trẻ biết rằng khôn lỏi có nhiều thiệt thòi. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và đối xử chân thành, tử tế với mọi người, chúng ta mới có thể giành được sự tôn trọng và tin tưởng của người khác.

Tuệ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO