Mức sinh ở Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử: từ 2,01 con/phụ nữ năm 2022 còn 1,91 vào năm 2024.
TP.HCM hiện là nơi có mức sinh thấp nhất cả nước, chỉ 1,32 con/phụ nữ. Cùng lúc, tuổi kết hôn trung bình tăng từ 25,2 tuổi (năm 2019) lên 27,2 tuổi (năm 2023). Những con số này phản ánh một xu hướng rõ rệt: người trẻ ngày càng "lơ là" việc kết hôn và sinh con.
Những con số ấy cần được nhìn nhận lại một cách thấu đáo hơn – vì đằng sau đó là những tác động to lớn đến tương lai dân số, cấu trúc xã hội và chất lượng sống của cả một thế hệ.

Kiều GiangBạn đang xem bài viết Infographic: Những con số “biết nói” về mức sinh và độ tuổi kết hôn ở Việt Nam tại chuyên mục Giới & Phát triển của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
