Đền Trịnh Nguyễn thờ đương cảnh thành hoàng là Nam Định Đại Vương, người địa phương, có công giúp vua Hùng dựng nước và giữ nước. Đền có kiến trúc kiểu chữ Tam với các công trình gồm: Cổng (tam môn), đền Thượng, đền Hạ và đền Trung.
Tam môn đền.
Hai bên đền Hạ là đôi rồng đắp nổi bằng đá xanh.
Đền Hạ gồm 5 gian, tường hồi bít đốc, cột trụ cánh phong, bộ khung gỗ lim chắc khỏe.
Mái đền được đắp nổi hình “tứ linh”.
Đền Trung có 5 gian, kết cấu vì nóc kiểu thượng con chồng giá chiêng. Trên các con rường, đấu kê, kẻ, soi gờ chỉ chạm hoa lá cách điệu.
Đền Thượng có 3 gian, tường hồi bít đốc, kiến trúc vì nóc kiểu chồng rường, chạm khắc đơn giản.
Ngai thờ Nam Định Đại Vương tại gian giữa đền Thượng.

Hiện, trong đền còn lưu giữ được nhiều hiện vật cổ có giá trị thời Nguyễn như: Bài vị, ngai thờ, gươm thờ, kiệu bát cống, hoành phi, câu đối, bộ bát bửu… thời Lê - Nguyễn.
Các đạo sắc phong.
Giếng cổ trong khuôn viên đền.
Nhà bia ghi công những người đóng góp trùng tu, tôn tạo đền.
Hàng năm hội đền tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch. Đền Trịnh Nguyễn đã được xếp hạng là di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp Quốc gia theo Quyết định số 34 - VH/QĐ ngày 09/01/1990.
Yến AnhBạn đang xem bài viết Di tích Quốc gia đền Trịnh Nguyễn tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.
Tin liên quan
Tags:














