Báo Điện tử Gia đình Mới

Dấu hiệu bất thường ở chân cảnh báo bệnh tiểu đường

Dấu hiệu lạ này thường dễ dàng bị bỏ qua nhưng lại có thể là cảnh báo bệnh tiểu đường ập đến.

Bệnh tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa đặc trưng với biểu hiện lượng đường ở trong máu luôn ở mức cao hơn so với bình thường do cơ thể thiếu hụt về tiết insulin hoặc đề kháng với insulin hoặc cả 2, dẫn đến rối loạn quan trọng về chuyển hóa đường, đạm, mỡ, chất khoáng.

Bệnh tiểu đường có 2 thể chính là tiểu đường type 1 và tiểu đường type 2.

Bệnh tiểu đường type 1 chưa được biết chính xác, còn tiểu đường type 2 thường liên quan đến các yếu tố như thừa cân và ít vận động. Bệnh cũng có thể di truyền trong gia đình.

Hiện tại chưa có cách chữa khỏi bệnh tiểu đường, tuy nhiên có các phương pháp điều trị giúp giảm nhẹ triệu chứng và kiểm soát bệnh. Do đó, việc phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo của bệnh là rất quan trọng.

Có thể bạn không bị tiểu đường hoàn toàn mà chỉ mới ở giai đoạn tiền tiểu đường, khi lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường. Điều này có nghĩa bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Một số triệu chứng của bệnh tiểu đường thường được biết đến nhiều hơn những triệu chứng khác. Ví dụ như cảm thấy khát nước và đi tiểu nhiều.

Nhưng cũng có một số dấu hiệu cảnh báo bất thường có thể xuất hiện ở những vị trí không ngờ nhất.

Chia sẻ với tờ Daily Express, bác sĩ Paul Ettlinger tại The London General Practice cho biết, rụng lông ở cẳng chân có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Rụng lông chân có thể là dấu hiệu bệnh tiểu đường

Rụng lông chân có thể là dấu hiệu bệnh tiểu đường

Bác sĩ chia sẻ: "Những dấu hiệu cần lưu ý là tê, ngứa ở chân, rụng lông ở cẳng chân (do lưu lượng máu kém), da bóng loáng mịn và mất mồ hôi do tổn thương các dây thần kinh tự chủ (những dây thần kinh hoạt động ngoài ý muốn và kiểm soát các chức năng của cơ thể), vết loét và chuột rút ở bắp chân (cũng do thiếu cung cấp máu).

Bất kỳ dấu hiệu nào trong số này cũng có thể cho thấy bạn có thể bị tiểu đường."

NHS liệt kê các triệu chứng khác của bệnh tiểu đường như:

  • Đi tiểu nhiều hơn bình thường
  • Luôn cảm thấy khát nước
  • Cảm thấy rất mệt mỏi
  • Sụt cân bất thường
  • Ngứa hoặc bị nấm vùng kín
  • Vết cắt hoặc vết thương lâu lành
  • Mờ mắt

Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào, bạn nên khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO