Báo Điện tử Gia đình Mới

Chiều nay (26/3), diễn ra Hội thảo Quốc tế 'Công nghệ tự hành và Giao thông thông minh'

Hội thảo do tập đoàn Phenikaa tổ chức chiều 26/3 với sự tham gia của các tổ chức uy tín quốc tế cùng các lãnh đạo Bộ/Ban ngành để thảo luận về vấn đề giao thông thông minh và công nghệ tự hành.

Vào chiều 26/03/2021, tại trường ĐH Phenikaa (Hà Nội), tập đoàn Phenikaa cùng các tổ chức uy tín quốc tế và đơn vị thành viên tổ chức Hội thảo Quốc tế “Công nghệ tự hành và Giao thông thông minh” lần đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời ra mắt Xe tự hành thông minh cấp độ 4 “Made-in-Vietnam” đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn thực hiện.

Sự kiện dự kiến sẽ có sự tham gia của Lãnh đạo các Bộ/ Ban ngành như: Bộ GD&ĐT, Bộ Thông Tin Truyền Thông, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo tỉnh/thành phố, các Viện - Trường cùng với các doanh nghiệp, các giáo sư, chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ, giao thông, thành phố thông minh, các công ty hàng đầu về xe hơi Toyota, Honda, Mazda, Công ty Xe tự hành Tier IV, Đại học Nagoya…

Chiều nay (26/3), diễn ra Hội thảo Quốc tế 'Công nghệ tự hành và Giao thông thông minh' 0

Tại sự kiện, các đại biểu và các chuyên gia sẽ chia sẻ thông tin, cùng nhau thảo luận những thuận lợi và thách thức trong việc xây dựng đô thị thông minh, phát triển các giải pháp giao thông thông minh và đưa ra những nhận định về triển vọng đột phá của công nghệ tự hành cho đô thị thông minh nói riêng và cuộc sống của con người nói chung.

Giới thiệu xe tự hành thông minh

Một trong những điểm nhấn tại hội thảo là sự kiện Tập đoàn Phenikaa thông qua đơn vị thành viên là CTCP Phenikaa X (công ty start-up do chính Chủ tịch Trường Đại học Phenikaa – Tiến sỹ Hồ Xuân Năng và Tiến sỹ Lê Anh Sơn sáng lập) sẽ giới thiệu mẫu Xe tự hành thông minh “Made-in-Vietnam” đầu tiên tại Việt Nam với công nghệ xe tự lái ở cấp độ 4 dựa trên thang đo 5 cấp độ cho xe tự lái của Hiệp hội Kỹ sư xe hơi (SAE) do chính đội ngũ các nhà khoa học và các chuyên gia của Tập đoàn nghiên cứu phát triển và đưa vào ứng dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mẫu xe tự hành của Phenikaa có những tính năng thông minh vượt trội, được sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và hầu hết các công nghệ tiên tiến trên thế giới như bản đồ 2D/3D, cảm biến Lidar, SLAM, học máy, học sâu…

Khách đến tham dự sự kiện sẽ có cơ hội chứng kiến, trải nghiệm thực tế xe tự hành trong khuôn viên trường Đại học Phenikaa.

  Viện phó Viện nghiên cứu và công nghệ Phenikaa Lê Anh Sơn và chiếc xe tự hành đầu tiên tại Việt Nam.

Viện phó Viện nghiên cứu và công nghệ Phenikaa Lê Anh Sơn và chiếc xe tự hành đầu tiên tại Việt Nam.

Tại hội thảo, Phenikaa cũng giới thiệu siêu giải pháp công nghệ cho giao thông thông minh được thực hiện bởi công ty thành viên Phenikaa MAAS.

Sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ là “không gian đổi mới sáng tạo” - nơi các đại biểu, giáo sư, chuyên gia và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi về công nghệ tự hành, các giải pháp cho giao thông thông minh, đô thị thông minh; chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn; thảo luận các khó khăn thách thức cũng như đưa ra các khuyến nghị giúp cơ quan Nhà nước xây dựng các chính sách phát triển ngành công nghiệp tự hành ứng dụng vào sự phát triển đô thị thông minh nói riêng và cuộc sống của con người nói chung trong thời đại công nghệ 4.0.

Đặc biệt, sự kiện cũng sẽ là mốc quan trọng đánh dấu bước tiến mới của Tập đoàn Phenika trên hành trình phát triển để trở thành tập đoàn hàng đầu về công nghệ và công nghiệp, khẳng định năng lực vượt trội trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ của Tập đoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường dựa trên tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng nỗ lực vì một cuộc sống thông minh và tốt đẹp hơn, đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên liên quan và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO