Báo Điện tử Gia đình Mới

Bài phát biểu chúc mừng 8/3 hay và ngắn gọn nhất

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Gia Đình Mới tổng hợp các bài phát biểu chúc mừng 8/3 hay và ngắn gọn nhất dành cho đại diện ban lãnh đạo, công đoàn,...

Bài phát biểu chúc mừng 8/3 số 1

Bài phát biểu chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3

Bài phát biểu chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3

Kính thưa các đồng chí nữ CB-GV-CNV cùng các em nữ sinh yêu quý!

Trong những ngày này cùng với phụ nữ thế giới, phụ nữ Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trong không khí vui mừng của ngày hội, tôi xin thay mặt tập thể giáo viên nữ nhà trường gửi đến các quý vị đại biểu cùng toàn thể nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ học sinh nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý Cô và các em nữ sinh yêu quý!

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ luôn luôn giữ vị trí quan trọng và có những cống hiến to lớn, góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, đồng thời cũng tạo nên truyền thống của chính mình. Tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” là sự đúc kết sâu sắc truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Truyền thống đó luôn được gắn liền với truyền thống của dân tộc.

Thành công của cách mạng Việt Nam, mọi tiến bộ xã hội đều có sự tham gia tích cực của phụ nữ và cũng từ thực tế cách mạng, phụ nữ ta đã ngày càng trưởng thành, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của cách mạng, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”.

Trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ Việt Nam lại tỏ rõ năng lực, phẩm chất của mình, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác và học tập và đã đạt được những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Ở mỗi gia đình, phụ nữ vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức cuộc sống, xây dựng gia đình và giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc.

Gần 30 năm qua Trường THPT……… chúng ta đã đào tạo ra rất nhiều chị em trở thành những nhà khoa học, những nhà doanh nghiệp giỏi, những nhà chính trị, nhà lãnh đạo trong đó không thể nào quên được công ơn của các cô giáo của trường.

Kính thưa các đ/c nữ CB-GV-CNV cùng toàn thể các em nữ học sinh yêu quý.

Một lần nữa nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tôi xin gửi tới chị em phụ nữ, các bà mẹ đã sinh ra những nữ học sinh và những nữ sinh trường ta tình cảm thân thương quý trọng cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị em luôn luôn mạnh khoẻ, nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc chúc các em nữ sinh ngoan học giỏi và luôn là những đóa hoa tươi thắm của trường.

Xin chân thành cảm ơn!

Bài phát biểu chúc mừng 8/3 số 2

Bài phát biểu 8/3 hay nhất

Bài phát biểu 8/3 hay nhất

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các anh chị em!

Hôm nay, trong không khí rực rỡ của mùa xuân, chúng ta lại hân hoan chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - ngày tôn vinh những người phụ nữ tuyệt vời trên toàn thế giới.

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các chị em phụ nữ, chúc các chị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn giữ được nét đẹp dịu dàng, thanh tao của người phụ nữ Việt Nam.

Từ ngàn đời nay, người phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Họ là những người mẹ hiền, người vợ đảm đang, người con hiếu thảo, là những cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, nhà khoa học, văn nghệ sĩ... đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện truyền thống tốt đẹp "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và vị trí của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ đã và đang góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để chúng ta nhìn nhận lại những đóng góp to lớn của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đồng thời thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương.

Thay mặt cho ban lãnh đạo, tôi mong muốn các chị em phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho gia đình và xã hội.

Chúc cho các chị em phụ nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Trên đây là hai mẫu bài phát biểu chúc mừng 8/3 hay và ngắn gọn. Tham khảo thêm bài phát biểu 8/3 dành cho lãnh đạo tại đây.

Gia Hân/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO