Báo Điện tử Gia đình Mới

Bác sĩ hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau đột quỵ để giảm thiểu di chứng

Phục hồi chức năng sau đột quỵ kịp thời, đúng phương pháp sẽ giúp bệnh nhân đột quỵ khôi phục lại chức năng vốn có, sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.

Sau đột quỵ, dù được cấp cứu kịp thời, người bệnh vẫn có thể đối mặt với các di chứng như tê yếu tay chân, đi lại khó khăn, mất thăng bằng; rối loạn ngôn ngữ, nói khó, nói đớt, nói chậm; rối loạn nuốt, khó nhai, khó nuốt hoặc cảm giác đau ở các vị trí liên quan...

Để giảm thiểu di chứng sau đột quỵ, người bệnh cần tập phục hồi chức năng kịp thời, đúng phương pháp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

BS.CKII Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh) đưa ra các thông tin hữu ích hướng dẫn tập phục hồi chức năng sau đột quỵ như sau.

1. Thời gian nên bắt đầu tập

Người bệnh nên bắt đầu tập sau cấp cứu từ 24 đến 48 giờ, theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc kỹ thuật viên phục hồi chức năng.

2. Thời lượng tập

Nên tập trên 3 giờ mỗi ngày, tốt nhất là 5-6 giờ. Với các di chứng khó nuốt, khó nói, cần tăng thêm thời lượng tập.

Nên chia thành nhiều lần tập trong ngày, vừa tập vừa nghe nhạc, xem tivi để tránh nhàm chán.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3. Cách tập tại nhà

Tập theo tác vụ

Tập lặp đi lặp lại một động tác khoảng 300 lần/ngày, ví dụ như co – duỗi cổ tay. Các động tác cần ưu tiên tập là những động tác cần thiết cho nhu cầu vận động, sinh hoạt hoặc lao động hàng ngày.

Gương trị liệu

Người bệnh đứng tập trước gương, tăng cường vừa vận động vừa tập trung chú ý, suy nghĩ vào động tác.

Tập theo giai đoạn phục hồi

Người bệnh tập tuần tự theo tiến độ hồi phục dưới hướng dẫn của bác sĩ hoặc kỹ thuật viên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

4. Phối hợp điều trị tại bệnh viện

Người bệnh có thể phối hợp tập định kỳ với các thiết bị chuyên dụng, đồng thời tập vật lý trị liệu bao gồm:

  • Điện xung kích thích thần kinh cơ
  • Điện kích thích chức năng
  • Điện xung xuyên sọ
  • Kích thích từ trường xuyên sọ

Tập phục hồi chức năng chính là hy vọng mới làm lại cuộc đời của bệnh nhân sau đột quỵ. Do đó, cần áp dụng theo nguyên tắc: kịp thời - đúng cách - kiên trì.

>>> Làm thế nào để phòng tránh đột quỵ khi chạy bộ, chơi thể thao?

Hoàng Nguyên (t/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO