Mỹ: Nữ phóng viên phát hiện ung thư nhờ khán giả tinh ý nhận ra sự khác lạ trên cổ

Một nữ phóng viên thời sự ở bang Floria, Mỹ phát hiện mình bị ung thư sau khi khán giả phát hiện sự khác lạ ở cổ.

Victoria Price, phóng viên đài WFLA vừa tiết lộ trên Twitter rằng cô sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ ung thư ở cổ vào thứ 2 tuần tới (27/7). Được biết, khi dẫn ở trên đài truyền hình, khán giả đã tinh ý nhận ra sự bất thường ở cổ Price và khuyên cô đi khiểm tra. 

Price nói: "Một khán giả đã gửi thư cho tôi vào tháng trước. Cô ấy nhìn thấy một khối u ở cổ tôi, giống như khối u mà vị khán giả này từng có. Đó là khối u ung thư và khối u của tôi cũng giống như thế."

Cô cảm ơn vị khán giả đã viết email vì sau đó cô đã đến bác sĩ thăm khám và kết quả là "khối u ở giữa tuyến giáp."

Victoria Price phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp nhờ một vị khán giả

Price nói rằng: "Nếu không có email đó thì tôi sẽ không bao giờ gọi bác sĩ. Ung thư sẽ tiếp tục lan rộng. Tôi biết ơn vị khán giả nữ đó, một người hoàn toàn xa lạ."

Năm 2019, biên tập viên Deborah Norville cũng tiết lộ cô đã được một khán giả phát hiện khối u tuyến giáp và khuyên cô đi kiểm tra. Kết quả là Norville cũng bị ung thư tuyến giáp và đã loại bỏ khối u thành công ngay sau đó. 

Năm 2013, một khán giả cũng phát hiện khối u của ngôi sao đài truyền hình HGTV, Tarek El Moussa khi đang xem chương trình marathon Flip or Flop. Vị khán giả này đã viết thư cho nhà sản xuất chương trình và thúc giục Moussa đi kiểm tra. Kết quả là Moussa cũng bị ung thư tuyến giáp. 

(Theo USA Today) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan