Lai Châu xảy ra động đất lớn nhất trong năm làm sập trường mầm non, 4 học sinh bị thương

Trận động đất xảy ra lúc 13 giờ 23 chiều nay tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, là trận động đất lớn nhất từ đầu năm được ghi nhân ở Việt Nam với độ lớn 4,9 độ richter. 4 học sinh đã bị thương.

Chiều 16/6, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Khánh Yên, Bí thư xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết: Trưa nay, trên địa bàn xã xảy ra trận động đất gây rung lắc mạnh. Trận động đất khiến một điểm trường mầm non bị sập trần thạch cao, có bốn trẻ bị thương nhẹ phải đưa đến cơ sở y tế.

Rất may cả 4 cháu đều không bị thương nặng. 01 cháu vị xây sát, 03 bé bị sưng tím phần mềm. 

Ông Yên cũng cho biết, từ đêm qua tới trưa nay, đã có gần 20 lần động đất gây rung chấn trên địa bàn xã, trong đó đợt rung chấn trưa nay là mạnh nhất. 

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất trên xảy ra vào 13 giờ 12 phút 26 giây có độ lớn 4.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.563 độ vĩ Bắc, 102.655 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.6 km (khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). 

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, đây là trận động đất có cường độ lớn nhất ghi nhận được tại Việt Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 quanh khu vực tâm chấn, cấp 3 tại khu vực lân cận.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan