10+ mẫu nhà cấp 4 hot nhất 2020, đẹp, tiện nghi giá chỉ từ 100 triệu đồng

Dưới đây là tổng hợp 1 số mẫu nhà cấp 4 đẹp được yêu thích năm 2020 mà chi phí lại cực kỳ rẻ.

Nhà cấp 4 luôn là lựa chọn hoàn hảo của các gia đình có thu nhập trung bình. Kiểu nhà này vừa đáp ứng tiêu chí về tài chính lại đa dạng về thiết kế, thời gian thi công ngắn giúp bạn nhanh chóng sở hữu 1 căn nhà nhỏ của riêng mình mà không phải hao tốn quá nhiều tiền bạc, công sức.

Năm 2020 được xem là năm của nhà cấp 4, các mẫu nhà mái thái, mái bằng hay mái xéo, gác lửng được rất nhiều gia đình lựa chọn.

Chỉ cần có trong tay mức phí khoảng 100 triệu đồng trở lên là bạn hoàn toàn có thể xây dựng được 1 căn nhà theo ý thích của mình.

Nhà cấp 4 chỉ từ 100 triệu

Rất nhiều người cho rằng, việc xây nhà cấp 4 tiêu tốn chỉ hơn 100 triệu là điều phi lí. Tuy nhiên, thực tế đã có rất nhiều gia đình trẻ thử và thành công.

Những mẫu nhà này hạ thấp được chi phí nhờ tối giản các loại vật liệu xây dựng. Họ chọn mua vật liệu chất lượng ở mức trung bình, cắt giảm 1 số thứ không quan trọng đồng thời tận dụng nhân công có sẵn trong gia đình. 

Ngoài ra, kiểu nhà này có diện tích xây dựng cũng không quá lớn nên việc tiết kiệm chi phí là điều hoàn toàn khả thi.

Nhà cấp 4 chỉ từ 200 triệu 

Ngân sách tăng đồng nghĩa với việc các nguyên vật liệu cũng sẽ được nâng cấp.

Với tiêu chí tiết kiệm, các căn nhà cấp 4 giá rẻ này cũng có cách chọn và sử dụng nguyên liệu tương tự như mẫu nhà 100 triệu.

Tuy nhiên, số tiền 200 triệu cũng cho phép gia chủ thêm thắt 1 số chi tiết trong nhà, ngoài sân để tăng tính thẩm mỹ.

Mẫu nhà này ưu tiên tính tiện dụng và đơn giản, không trang trí quá cầu kỳ.

Nhà cấp 4 giá từ 300 triệu

Kiểu nhà cấp 4 giá khoảng 300 triệu cho phép bạn tăng thêm các hạng mục, không gian trong căn nhà.

Có khoảng 300 triệu trong tay, nếu chi tiêu hợp lý, bạn hoàn toàn có thể xây dựng 1 căn nhà với diện tích dưới 100m2.

Kiểu nhà này vẫn ưu tiên tính tiện dụng, thiết kế đơn giản, sử dụng các nguyên liệu tầm trung thay vì cao cấp.

Ngoài ra, với 300 triệu, chủ nhà có thể thêm một vài hạng mục trang trí để tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Nhìn chung, để xây dựng 1 căn nhà (phần thô chưa tính nội thất) với chi phí thấp khoảng 100 - 300 triệu đồng không phải chuyện quá khó. Tuy nhiên, chủ nhà cần lên danh sách chi tiết các khoản cần đầu tư, từ đó cân đối chi tiêu và đưa ra quyết định để phù hợp với kinh phí có ban đầu.

Lưu ý, mức chi phí này chưa phải là kinh phí hoàn thiện của ngôi nhà.

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan