7 dấu hiệu nổi bật cho thấy bạn đang yêu người ái kỷ

Khi yêu phải người ái kỷ sẽ dễ rơi vào mối quan hệ độc hại. Vì người ái kỷ thường cho họ là nhất, luôn phủ nhận sai lầm bằng mọi giá, không bao giờ sai và chịu xin lỗi cho cái sai của mình khi yêu.

Những người ái kỷ thường sẽ thiếu đi sự đồng cảm với người yêu, luôn đặt bản thân họ lên trên hết, chỉ quan tâm đến bản thân.

Khi người ái kỷ bước vào một mối quan hệ, điều họ tìm kiếm không phải là sự chia sẻ mà là tìm một người có thể khiến họ cảm thấy mình đặc biệt, được yêu thương và tôn sùng. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, họ bắt đầu thay đổi, trở nên vô tâm và tìm cách “thao túng tâm lý”.

Sẽ rất mệt mỏi nếu bước vào mối quan hệ tình cảm với người ái kỷ (Ảnh minh họa).

Sẽ rất mệt mỏi nếu bước vào mối quan hệ tình cảm với người ái kỷ (Ảnh minh họa).

Để phân biệt giữa người yêu bản thân đơn thuần và người bị ái kỷ trong tình yêu, có thể dựa vào những dấu hiệu sau:

Yêu đương mãnh liệt ban đầu, sau đó nhanh chóng lạnh nhạt

Những người ái kỷ thường thể hiện tình yêu cuồng nhiệt ngay từ khi mới bắt đầu một mối quan hệ. Họ luôn ưu tiên và dành nhiều tình cảm cho đối phương. Nhưng một khi cảm thấy đối phương không còn quan trọng, họ nhanh chóng trở nên lạnh nhạt.

Nếu cảm thấy tình cảm không còn như lúc đầu và luôn là người phải làm mọi thứ để níu kéo người đó quay lại, thì rất có thể đã gặp phải một người ái kỷ.

Thiếu sự đồng cảm với người khác

Theo định nghĩa, ái kỷ (narcissism - hay còn được gọi là rối loạn nhân cách tự luyến) là chứng yêu bản thân quá đà, được coi là một bệnh lý tâm thần. Người bị ái kỷ chỉ quan tâm đến bản thân, luôn muốn người khác ngưỡng mộ và tôn trọng mình nhưng lại thiếu sự đồng cảm với người khác. 

Chính vì vậy dù trong một mối quan hệ yêu đương, người ái kỷ hiếm khi đồng cảm, san sẻ với người mình yêu. Họ luôn đặt bản thân lên hàng đầu, quan trọng hơn mọi ai khác.

Người ái kỷ hiếm khi đồng cảm với ai khác (Ảnh minh họa).

Người ái kỷ hiếm khi đồng cảm với ai khác (Ảnh minh họa).

Thao túng tâm lý, lạm dụng tinh thần trong mối quan hệ tình cảm

Người ái kỷ thường sử dụng “chiêu” im lặng như một cách để thao túng tâm lý khi yêu. Điều này khiến đối phương cảm thấy như đang làm điều gì đó sai trái, phải lên tiếng hoặc xin lỗi trước. Ngoài ra người ái kỷ thường không xin lỗi trước, thậm chí đổ lỗi cho người yêu, khiến đối phương luôn cảm thấy dằn vặt trong mối quan hệ tình cảm.

Nếu cũng đang gặp phải những tình huống tương tự, có thể bạn đang hẹn hò với một người ái kỷ.

Khiến đối phương cảm thấy không đủ tốt

Có người yêu ái kỷ sẽ khiến nửa kia luôn nghĩ rằng họ chưa đủ tốt, chưa làm bất kỳ điều gì đúng. Về lâu về dài, người yêu phải người ái kỷ có thể gặp các vấn đề như: không còn là chính mình, cảm thấy lo lắng và kém tự tin hơn, thường tự hỏi liệu bản thân có quá nhạy cảm không, luôn nghĩ tất cả vấn đề trong mối quan hệ là do mình, thường xuyên xin lỗi…

Bước vào mối quan hệ với người ái kỷ, đối phương thường cảm thấy chưa đủ tốt (Ảnh minh họa).

Bước vào mối quan hệ với người ái kỷ, đối phương thường cảm thấy chưa đủ tốt (Ảnh minh họa).

Luôn tìm kiếm sự ngưỡng mộ

Người bị rối loạn nhân cách ái kỷ thường nói về thành tựu của họ và phóng đại lên, chứng minh bản thân hơn người khác để được ngưỡng mộ, công nhận. Họ có vẻ ngoài cực kỳ tự tin, nhưng khá thiếu lòng tự trọng. 

Người ái kỷ cần lời khen ngợi, làm mọi cách để được nhiều lời khen từ người yêu. Đôi khi đối phương cũng sẽ được người ái kỷ khen, nhưng khen để nhận được lời khen chứ không phải sự công nhận xứng đáng.

Không bao giờ nhận sai hay xin lỗi

Người ái kỷ sẽ luôn phủ định sai lầm của mình, bằng mọi giá. Họ cho rằng mình luôn đúng nên khó để thỏa hiệp khi tranh luận với người ái kỷ. Vậy nên một lời xin lỗi từ người ái kỷ là cực kỳ khó khăn.

Chính vì vậy không nên tranh luận với người ái kỷ, sẽ khiến bản thân cảm thấy bị kiểm soát, tốt nhất không nên chống trả.

Rất khó để nhận lời xin lỗi từ người ái kỷ (Ảnh minh họa).

Rất khó để nhận lời xin lỗi từ người ái kỷ (Ảnh minh họa).

Đả kích, hoảng loạn khi đối phương nói chia tay

Khi đối phương muốn chia tay, người ái kỷ sẽ rất hoảng loạn, ra sức níu kéo như thể họ đang yêu bạn rất nhiều. Nhưng thực thế họ chỉ đang không muốn trải qua cảm giác là người bị đề nghị chia tay, cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng và trái lại là muốn kiểm soát.

Họ thường đưa ra lời hứa hẹn để níu kéo, nhưng chẳng bao lâu đâu lại vào đó. Người ái kỷ sẽ không thực sự thay đổi, hầu hết họ sẽ không buông bỏ đối phương nếu chưa tìm được ai khác đáp ứng nhu cầu.

Yêu bản thân là điều tốt, nhưng yêu theo cách của người ái kỷ là sự độc hại, mệt mỏi cho cả đôi bên. Chính vì vậy khi phát hiện dấu hiệu yêu người ái kỷ, cần tỉnh táo để đưa ra quyết định phù hợp, để bản thân không bị tổn thương.

Phương Thảo

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính