Báo Điện tử Gia đình Mới

5 thói quen xấu của người không biết ăn nói

Nếu bạn muốn trở thành một người giỏi ăn nói, thì có một số sai lầm mọi người thường mắc phải mà bạn cần tránh.

Dưới đây là một số thói quen xấu của người không biết ăn nói.

1. Phóng đại

5 thói quen xấu của người không biết ăn nói 0

Đừng phóng đại sự thật vì người khác có thể nhận ra. Họ sẽ biết bạn đang nói dối, và điều đó sẽ chỉ làm xấu danh tiếng của bạn mà thôi.

"Chém gió" một chút thì vui, nhưng nếu bạn lạm dụng quá mức thì có thể bạn sẽ biến thành trò cười, và mọi người sẽ không bao giờ coi trọng lời nói của bạn.

2. Nói xấu sau lưng

Khi bạn nói xấu sau lưng người khác, điều đó sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Trước hết, nó cho thấy bạn là người tiêu cực, và sau đó mọi người cũng sẽ lại nói xấu sau lưng bạn.

3. Tiêu cực

5 thói quen xấu của người không biết ăn nói 1

Khi bạn nói chuyện, hãy lạc quan và bỏ qua những chuyện buồn hoặc tiêu cực. Khi bạn nói chuyện tiêu cực, bạn bị coi là một người tiêu cực. Vì vậy hãy ngừng làm điều đó.

4. Phán xét

Trong cuộc trò chuyện, bạn không nên phán xét, đánh giá người khác. Điều này sẽ làm cho người nghe nhận thức được rằng họ cũng có thể sẽ bị bạn phán xét, và né tránh bạn trong những lần sau.

5. Phàn nàn

5 thói quen xấu của người không biết ăn nói 2

Chúng ta ai cũng có những khó khăn riêng, nhưng nếu bạn cứ liên tục phàn nàn về nó, mọi người sẽ tránh xa bạn vì bạn đang lan tỏa năng lượng tiêu cực.

Họ cũng đang muốn thoát khỏi những gánh nặng cuộc sống của mình, vậy nên nếu bạn lại chồng chất thêm gánh nặng cho họ, chắc chắn không ai thích điều đó.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO