Báo Điện tử Gia đình Mới

5 thói quen của những nhân viên thiếu chuyên nghiệp, không bao giờ được sếp trọng dụng, cất nhắc

Những thói quen thiếu chuyên nghiệp có thể khiến một nhân viên mất điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Dưới đây là một số điều thiếu chuyên nghiệp mà mọi người thường làm ở nơi làm việc.

1. Mang những vấn đề cá nhân tới nơi làm việc

Đừng bao giờ mang những vấn đề cá nhân của bạn vào nơi làm việc. Điều đó sẽ khiến bạn trở nên rất thiếu chuyên nghiệp.

Không chỉ làm đồng nghiệp mệt mỏi khi phải nghe những lời dị nghị của bạn mà còn có thể gây ra đủ loại tin đồn trong cơ quan, có thể ảnh hưởng đến địa vị của bạn.

2. Đi làm muộn

5 thói quen của những nhân viên thiếu chuyên nghiệp, không bao giờ được sếp trọng dụng, cất nhắc 0

Thường xuyên đi làm muộn, đến văn phòng không đúng giờ có thể khiến bạn trở nên thiếu chuyên nghiệp. Những người đi làm đúng giờ luôn được tôn trọng.

Nhân viên đến văn phòng trước 5 phút hoặc chuẩn bị mọi thứ trước một cuộc họp luôn được sếp khen ngợi, trọng dụng.

3. Kiêu ngạo

Hành động kiêu ngạo, hợm hĩnh ở nơi làm việc sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn. Bạn phải học cách khiêm tốn nhưng vẫn phải biết giữ lập trường của mình trước mặt mọi người.

Nếu bạn luôn khoe khoang về thành tựu của mình, các đồng nghiệp sẽ dần cảm thấy khó chịu, bực bội với bạn.

4. Không biết làm việc nhóm

5 thói quen của những nhân viên thiếu chuyên nghiệp, không bao giờ được sếp trọng dụng, cất nhắc 1

Làm việc nhóm là một kỹ năng rất cần thiết ở nơi làm việc. Mọi công ty đều tìm kiếm một ứng viên có thể thích nghi trong mọi môi trường và phối hợp hiệu quả với những người khác.

Không biết cách làm việc nhóm sẽ ngăn cản bạn trở thành một nhân viên giỏi.

5. Bừa bộn

Ăn mặc lôi thôi đi làm hoặc để bàn làm việc lộn xộn, bừa bãi sẽ khiến bạn không bao giờ được đánh giá cao. Thực tế, điều đó còn khiến bạn trở nên rất thiếu chuyên nghiệp.

Bạn nên giữ bàn làm việc sạch sẽ, ngăn ngắp, vì nó có thể phản ánh trực tiếp tính cách của bạn.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO