Báo Điện tử Gia đình Mới

5 sai lầm gây hại điện thoại mà bạn nên bỏ ngay hôm nay

Tuổi thọ của smartphone có thể từ 2 đến 10 năm tùy thuộc vào thương hiệu, nhưng quan trọng nhất là cách sử dụng của bạn.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải.

Sai lầm 1: Dùng đồ kim loại vệ sinh cổng sạc

5 sai lầm gây hại điện thoại mà bạn nên bỏ ngay hôm nay 0

Các đồ vật bằng kim loại như ghim, dao hoặc kẹp giấy có thể làm xước cổng điện thoại và gây ra hư hại điện thoại.

2 lựa chọn tốt nhất là dùng một chiếc tăm nhỏ để vừa bên trong cổng và làm sạch tất cả các góc cạnh; hoặc một chiếc bơm nhỏ có thể thổi hết bụi bặm trong cổng sạc.

Tránh thổi bằng miệng vào bên trong cổng sạc vì trong hơi thở có thể mang theo các giọt nước bắn làm hại điện thoại nhiều hơn.

Sai lầm 2: Để điện thoại tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

5 sai lầm gây hại điện thoại mà bạn nên bỏ ngay hôm nay 1

Nhiều người có thể cảm thấy thuận tiện khi vừa sạc điện thoại vừa đặt bên cửa sổ. Nhưng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ làm chậm quá trình sạc, khiến điện thoại mất thời gian sạc lâu hơn.

Không những vậy, màn hình sẽ hấp thụ nhiệt rất nhanh và có thể bị hư hại. Trong trường hợp tệ nhất, điện thoại có thể bị nóng quá mức và sập nguồn để tự bảo vệ.

Sai lầm 3: Để pin về 0% rồi mới sạc

5 sai lầm gây hại điện thoại mà bạn nên bỏ ngay hôm nay 2

Phần trăm pin tốt nhất nằm trong khoảng 20% đến 80%. Bạn không nên để điện thoại giảm xuống 0% rồi mới sạc và không sạc đầy quá 80% vì có thể gây căng thẳng cho pin.

Lý tưởng nhất là sạc điện thoại đến 50%, tuy nhiên điều này có thể không thực tế đối với nhiều người. Vì vậy bạn nên sạc điện thoại cao nhất đến khoảng 80%.

Sai lầm 4: Để điện thoại dưới nước

5 sai lầm gây hại điện thoại mà bạn nên bỏ ngay hôm nay 3

Một số nhà sản xuất có thể nói rằng điện thoại của bạn có khả năng chống nước, nhưng vẫn sẽ có một vài ngoại lệ. Tốt nhất bạn không nên mang điện thoại vào nước nếu không có lý do.

Ví dụ nếu vô tình làm điện thoại rơi vào nước hoặc bị ướt khi đi mưa thì sẽ không phải vấn đề lớn, nhưng bạn không nên để điện thoại dưới nước trong thời gian dài. Thời gian hợp lý là 5 đến 30 phút.

Sai lầm 5: Tải ứng dụng từ những cửa hàng không đáng tin cậy

5 sai lầm gây hại điện thoại mà bạn nên bỏ ngay hôm nay 4

Nhiều người có thể tải những ứng dụng miễn phí từ các nguồn không đáng tin cậy để không phải trả tiền cho bản gốc. 

Tuy nhiên khi tải những ứng dụng này bạn có thể cũng đang tải về các phần mềm độc hại. Đó là lý do tại sao bạn chỉ nên tải ứng dụng từ các cửa hàng chính thức có xếp hạng và đánh giá cho tất cả các ứng dụng.

Ngoài ra hãy bật các chương trình chống virus để phát hiện bất kỳ phần mềm độc hại nào đang xâm nhập vào thiết bị của bạn.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO